Ngày 6.8, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM phối hợp Sở GTVT các tỉnh Hậu Giang, Phú Yên triển khai đưa người dân đang ở TP.HCM về quê tránh dịch. Đa phần trong số hành khách là sinh viên, người lao động, công nhân.

Phú Yên, Hậu Giang tiếp tục đưa người dân về quê tránh dịch

Tú Viên | 06/08/2021, 18:32

Ngày 6.8, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM phối hợp Sở GTVT các tỉnh Hậu Giang, Phú Yên triển khai đưa người dân đang ở TP.HCM về quê tránh dịch. Đa phần trong số hành khách là sinh viên, người lao động, công nhân.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Phú Yên về hỗ trợ đưa công dân tỉnh nhà tạm trú tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, có nguyện vọng trở về quê, hôm nay 6.8, tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Hội đồng hương tỉnh Phú Yên tiếp tục phối hợp với Công ty CP xe khách Phương Trang đưa người dân đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê (đợt 5).

Theo đó, 30 xe khách cao cấp của Phương Trang (24 khách/xe) sẽ chở 600 người dân Phú Yên về quê nhà. Các chuyến xe được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và các biện pháp phòng chống dịch, được cung cấp nước uống, đồ ăn. 

muoi.jpeg

Được biết, trước đó Phương Trang đã phối hợp với Hội đồng hương Phú Yên đã đưa hàng nghìn bà con quê Phú Yên từ TP.HCM, các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch.

Trong những ngày tới, căn cứ nguyện vọng của bà con, Hội đồng hương Phú Yên sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty Phương Trang đưa bà con về quê.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế, trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19, nhiều tỉnh, TP đã và đang khẩn trương đón người dân về quê nhằm chia sẻ khó khăn của bà con cũng như TP.HCM. 

10.jpeg

Cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hậu Giang về đón công dân tỉnh nhà sinh sống tại TP.HCM bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, có nguyện vọng về quê, cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang phối hợp với Phương Trang đưa 72 công dân từ TP.HCM về quê trên 6 xe khách giường nằm cao cấp. Để bảo đảm an toàn, người về quê đợt phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Người dân được đón về địa phương sẽ được cách ly tập trung theo quy định tại Trường đại học Cần Thơ (khu Hòa An), thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Bài liên quan
TP.HCM: Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 13.000 tỉ đồng
Ngày 27.4, Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với số tiền giao dịch khủng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Yên, Hậu Giang tiếp tục đưa người dân về quê tránh dịch