Trang Popular Science đưa tin giới chức tư pháp bang New Hampshire vừa ra tuyên bố cảnh báo cử tri về một chiến dịch gọi điện tự động giả giọng Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi không đi bỏ phiếu cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại đây.
Khoa học - công nghệ

Tình trạng giả giọng ông Biden kêu gọi cử tri không đi bỏ phiếu

Cẩm Bình 23/01/2024 16:45

Trang Popular Science đưa tin giới chức tư pháp bang New Hampshire vừa ra tuyên bố cảnh báo cử tri về một chiến dịch gọi điện tự động giả giọng Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi không đi bỏ phiếu cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại đây.

“Bỏ phiếu lần này chỉ tạo điều kiện cho đảng Cộng hòa bầu lại cho cựu Tổng thống Donald Trump mà thôi. Lá phiếu của bạn sẽ đem lại khác biệt vào tháng 11 tới chứ không phải vào ngày 23.1”, đó là nội dung giả giọng ông Biden khuyên cử tri. Chưa rõ bao nhiêu người đã nhận cuộc gọi tự động.

Theo cựu lãnh đạo đảng Dân chủ tại New Hampshire Kathy Sullivan, dù chưa thể xác định ai đứng sau chiến dịch trên nhưng chắc chắn họ muốn làm tổn hại đến uy tín của nhà đương kim lãnh đạo Mỹ.

deep.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: PopSci

Nội dung giả mạo (deepfake) được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo đang là vấn đề nhức nhối. Cùng với sự phát triển của công nghệ, âm thanh hay hình ảnh deepfake không còn thô thiển, cứng ngắc dễ nhận biết mà ngày càng tinh vi, giống hệt, đặt ra thách thức lớn cho nỗ lực chống nội dung xấu độc cũng như hành vi lừa đảo.

Bầu cử thường là dịp deepfake lan tràn trên mạng xã hội. Một nghiên cứu gần đây do Đại học College London chỉ ra, cứ 4 người tiếp cận thì có 1 người bị âm thanh deepfake lừa.

Ở chiến dịch giả giọng ông Biden, cuộc gọi tự động nói với cử tri rằng cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ tại New Hampshire sẽ làm tổn hại cơ hội tái tranh cử của đương kim lãnh đạo Mỹ. Nội dung giả mạo kết thúc bằng số điện thoại của bà Sullivan, khiến nữ chính trị gia nhận nhiều cuộc gọi đến mức phải báo cơ quan chức năng. Giới chức tư pháp bang khẳng định việc tham gia bỏ phiếu bầu cử sơ bộ không ngăn cản cử tri bỏ phiếu ở bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới.

Đại diện chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump phủ nhận liên quan đến deepfake giả giọng. Nghị sĩ Dean Phillips - đối thủ đang cạnh tranh với ông Biden cho vị trí ứng viên đảng Dân chủ - nhận xét đây là vụ việc vô cùng đáng ngại.

Vào ngày 23.1, tại New Hampshire diễn ra đến 2 cuộc bầu cử sơ bộ. Về phía đảng Dân chủ, ông Biden cạnh tranh với 2 đối thủ Dean Phillips và Marianne Williamson. Phía đảng Cộng hòa có đến 4 ứng viên, nhưng trên thực tế chỉ là cuộc cạnh tranh giữa cựu Tổng thống Trump với cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.

Bài liên quan
Hãng tham gia xây trụ sở chính Apple và Nhà hát Opera Sydney mất 25,6 triệu USD vì nhân viên bị lừa đảo deepfake
Hãng kỹ thuật khổng lồ Arup đã mất 25,6 triệu USD khi những kẻ lừa đảo đánh lừa một nhân viên ở Hồng Kông bằng deepfake của giám đốc tài chính.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Công an Tô Lâm
32 phút trước Theo dòng thời sự
Ở diễn biến mới nhất, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an đối với đại tướng Tô Lâm để bầu ông vào vị trí Chủ tịch nước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tình trạng giả giọng ông Biden kêu gọi cử tri không đi bỏ phiếu