Đến thời điểm này, hầu hết các quận huyện đã cơ bản bao phủ vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho người dân, đang tiến hành tiêm vét mũi 1 cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt tạm trú hay thường trú.

TP.HCM có 5 quận huyện đạt trên 30% số người tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19

Hồ Quang | 15/09/2021, 15:56

Đến thời điểm này, hầu hết các quận huyện đã cơ bản bao phủ vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho người dân, đang tiến hành tiêm vét mũi 1 cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt tạm trú hay thường trú.

Trưa 15.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay, trong ngày 14.9, TP đã tiêm thêm được 159.990 người. Công tác tổ chức tại các điểm tiêm đều trật tự, ổn định, tuân thủ 5K. Như vậy tính đến hết ngày 14.9, TP đã tiêm được tổng cộng 8.316.763 mũi, trong đó có 6.624.241 mũi 1 và 1.692.522 mũi 2. Riêng vắc xin Vero Cell đã tiêm cho 2.166.174 người.

tphcm-co-5-quan-huyen-dat-tren-30-so-nguoi-tiem-mui-2-vac0xin-phong-covid-19-hinh-anh(1).png
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho thai phụ tại Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM - Ảnh: PV 

Các quận huyện đã cơ bản bao phủ được vắc xin mũi 1 cho người dân, trong đó có nhiều quận huyện đã đạt 100% người dân tiêm mũi 1 như: quận 11, huyện Củ Chi, TP.Thủ Đức, quận Phú Nhuận… Hiện các địa phương đang tăng cường tổ chức tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1 trong ngày hôm nay (15.9) với tất cả các trường hợp trên 18 tuổi không phân biệt thường trú, tạm trú.

Đến thời điểm này, đã có 5 quận huyện (gồm quận 10, quận 11, quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ) có số người tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 đạt từ 30% trở lên. Trong đó, cao nhất là huyện Cần Giờ đạt 37%, kế đến là quận 11 đạt 36%, quận 10 đạt 34%, huyện Củ Chi đạt 32% và quận 7 đạt 30%.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP cho biết trong ngày 14.9 TP có thêm 6.312 ca mắc COVID-19, trong đó cao nhất là quận Tân Phú: 827 ca, kế đến quận Tân Bình: 669 ca, quận 12: 607 ca, huyện Nhà Bè: 469 ca, quận Phú Nhuận: 447 ca… Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 15.9, TP có 310.322 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó 309.846 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 476 trường hợp nhập cảnh.

Trong ngày 14.9 có 3.100 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện từ đầu năm 2021 đến này là 155.994 bệnh nhân. Cũng trong ngày 14.9, TP có 199 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. TP đang điều trị 39.608 bệnh nhân, trong đó có 2.880 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.576 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân phải can thiệp ECMO.

Như vậy, số bệnh nhân mắc COVID-19 trong những ngày qua chưa có dấu hiệu giảm. Số ca mắc COVID-19 giảm rồi lại tăng nằm ở mức dao động từ 5.000 - 6.000 ca; đặc biệt số bệnh nhân nặng vẫn ở mức dao động từ 2.500 - 2.800 ca.

Trước đó, TP.HCM đã thống nhất bắt đầu từ ngày mai (16.9), các shipper tại TP sẽ được chạy liên quận huyện, với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch và tiếp tục được hỗ trợ xét nghiệm miễn phí đến ngày 30.9. Thành phố cũng đang nghiên cứu áp dụng ứng dụng duy nhất để người dân tự khai báo, tự cập nhật dữ liệu vắc xin và di chuyển mà không cần phải xin và trình giấy đi đường. TP cũng thẩm định lại kế hoạch cho người dân đi chợ 1 lần/tuần ở vùng xanh nhằm giảm lệ thuộc vào shipper và giảm chi phí tiêu dùng cho bà con.

Sau đợt hỗ trợ 1 và 2, TP sẽ tiếp tục hỗ trợ đợt 3 cho người dân sau ngày 15.9 gồm: người lao động mất việc, không có thu nhập, gặp khó khăn (không phân biệt người có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú) đang có mặt trên địa bàn phường, xã, thị trấn. Đồng thời cân nhắc xem xét hỗ trợ cho người già, trẻ em, cha, mẹ, vợ, chồng, con (ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc) của người lao động bị mất việc đang có mặt tại địa bàn ở thời điểm khảo sát, lập danh sách.

Bài liên quan
Chủ tịch UBND TP.HCM: Sự phục hồi của thị trường và doanh nghiệp trên địa bàn còn khó khăn
Chiều 3.5, UBND TP.HCM tổ chức Phiên họp về tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và bàn giải pháp cho tháng 5 năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM có 5 quận huyện đạt trên 30% số người tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19