Trong lịch sử mỹ thuật, nhiều phong trào hội họa ra đời bắt nguồn từ việc các họa sĩ làm việc thành nhóm. Gần đây tại Hà Nội, các họa sĩ cũng kết hợp lại với nhau tạo ra những nhóm như vậy.

Triển lãm đa phương tiện 'Xem voi' tại Hà Nội

Tiểu Vũ | 30/09/2020, 12:20

Trong lịch sử mỹ thuật, nhiều phong trào hội họa ra đời bắt nguồn từ việc các họa sĩ làm việc thành nhóm. Gần đây tại Hà Nội, các họa sĩ cũng kết hợp lại với nhau tạo ra những nhóm như vậy.

Từ ngày 1 đến ngày 5.10.2020, tại Nhà triển lãm Artspace 42 Yết Kiêu, Hà Nội sẽ diễn ra cuộc triển lãm nghệ thuật đa phương tiện có tên là Xem voi của nhóm Hanoi Group of Independent Young Artists (Nhóm nghệ sĩ trẻ độc lập Hà Nội). Triển lãm sẽgiới thiệu đến với công chúng 29 tác phẩm hội họa, điêu khắc và 1 tác phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ hội họa.

Cái tên Xem voicó phần hài hước và vui nhộn gợi đến câu chuyện ngụ ngôn dân gian rằng mỗi người khi nhìn một sự vật hiện tượng đều áp lên đó thế giới quan của chính mình. Họa sĩ, những người không dùng đến 8 tiếng một ngày để đến công sở hay tham gia vào những cuộc kinh doanh, dành phần lớn cuộc đời của họ để quan sát và cảm nhận cuộc sống từ những góc khác. Ngoài ra, họa sĩthì sẽ dùng tiếng nói của hình sắc để đưa đến cho người xem thế giới quan của họ.

Tác phẩm Dưới bóng cây mít của nữhọa sĩ Lê Anh

BTC cho biết, triển lãm Xem voi sẽ mang đến cho người xem một thế giới đa sắc thông qua các tác phẩm của từng cá nhân họa sĩ trong nhóm. Đó làgóc nhìn phiêu diêu, kỳ ảo của Nguyễn Văn Trinh qua những tác phẩm bằng chất liệu màu nước trên lụa, Những mảnh ghép ký ức của họa sĩ Đức Lộc, thế giới tuổi thơ của họa sĩ Đỗ Trọng Quý, tranh sơn dầu tự họa của nữ họa sĩLê Anh, tác phẩm điêu khắc đá khổ lớn của nhà điêu khắc Đào Tân. Đặc biệt tại triển lãm lần này còn cómộttác phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ hội họa của nhạc sĩNguyễn Nhật Minh.


Tắc đường - tranh củahọa sĩĐỗ Trọng Quý

Được biết, các thành viên của nhóm trước đó đều sinh hoạt tại CLB Mỹ thuật trẻ của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Họ làm việc với nhau với một mục tiêu chung là tạo ra một môi trường thúc đẩy việc sáng tạo nghệ thuật cho các nghệ sĩ trẻ, và mong muốn mang những món quà tinh thần đó đến với mọi người.

Vẫn còn quásớm để đánh giá chất lượng của Xem voi như thế nào.Các phẩmcó thật sựmang đến giá trị tinh thần cho công chúng hay chỉ làmột vài giờ thưởng thức theo kiểu "đi xem voi" thì phải còn chờ sự đánh giá của giới chuyên môn và công chúng.

Tiểu Vũ
Bài liên quan
Triển lãm ‘224 by Tran Thanh Thao’ và cuộc tái sinh
Triển lãm “224 by Tran Thanh Thao” đưa người xem đến những “miền cảm xúc” ở ba đất nước Mongolia, Kyrgyzstan và Pakistan. Với hơn 100 tác phẩm trắng đen và màu, Trần Thanh Thảo dường như đã chạm vào mạch cảm xúc người thưởng lãm nghệ thuật nhiếp ảnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển lãm đa phương tiện 'Xem voi' tại Hà Nội