Theo phân tích từ luật sư, hoạt động đòi nợ thuê “ngầm”, trái pháp luật vẫn tồn tại gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Vì sao hoạt động đòi nợ thuê ‘ngầm’ vẫn tồn tại?

Nhã Thanh | 07/03/2023, 16:16

Theo phân tích từ luật sư, hoạt động đòi nợ thuê “ngầm”, trái pháp luật vẫn tồn tại gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

“Lách luật”, thành lập công ty thu hồi nợ

Trao đổi với PV Một Thế Giới, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết với các loại tội phạm có tổ chức, hoạt động theo băng, nhóm thì tính chất nguy hiểm cho xã hội cao hơn nhiều so với các tội phạm thông thường khác.

Theo phân tích của luật sư Cường, các mâu thuẫn, tranh chấp dân sự trong đời sống phát sinh rất nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực vay nợ, tín dụng. Nhiều người cho vay tiền nhưng không đòi được, ngại kiện tụng nên đã tìm đến các nhóm đòi nợ thuê để ủy quyền, nhờ đòi lại tiền.

Ngoài ra, "lợi dụng quy định pháp luật về dịch vụ thu hồi nợ nên nhiều kẻ xấu đã thành lập các công ty thu hồi nợ, tập hợp lực lượng, trang bị công cụ hỗ trợ về thực hiện đòi nợ rất manh động, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội”, luật sư nói thêm.

Được biết, mới đây, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 31 người để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Nhóm người này đã mở 7 công ty để thu mua hơn 330.000 hợp đồng khó đòi với tổng số nợ hàng nghìn tỉ đồng, sau đó dùng các thủ đoạn ép người vay phải trả.

Theo thông tin ban đầu từ phía công an, hệ thống công ty có hơn 100 người, có nhiệm vụ gọi điện thoại đòi nợ. Mỗi tháng, một người phải xử lý 500 hợp đồng, phải đòi được 300 triệu đồng; nếu hai tháng liên tiếp không đủ định mức sẽ bị đuổi việc.

Ngoài ra, nhóm này còn dùng nhiều số điện thoại để liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của người nợ tiền. Chúng còn cắt ghép hình ảnh khách hàng và người thân của họ vào các hình ảnh đồi trụy hoặc thông tin không đúng sự thật rồi đăng lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép...

Hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị cấm ở Việt Nam

Theo chia sẻ từ luật sư Cường, khi sửa đổi Luật Đầu tư năm 2020 thì Việt Nam chính thức đưa hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ vào nhóm “các lĩnh vực cấm đầu tư”.

Nói cách khác, dưới góc độ pháp lý, từ khi Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực đến nay, hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị cấm ở Việt Nam, bởi vậy tất cả các tổ chức thực hiện dịch vụ thu hồi nợ theo quy mô doanh nghiệp đều là hành vi vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Sau khi quy định pháp luật mới có hiệu lực, một loạt các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thu hồi nợ đã phải thay đổi cơ cấu hoạt động hoặc giải tán. Tuy nhiên hoạt động đòi nợ thuê ‘ngầm’, trái pháp luật vẫn tồn tại gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội”, luật sư Cường nói thêm.

Theo phân tích từ luật sư, sở dĩ xuất hiện nhiều nhóm người đòi nợ thuê, hoạt động theo kiểu xã hội đen là do trong xã hội vẫn còn nhiều người coi thường pháp luật, lười lao động, đua đòi theo lối sống buông thả…

Ngoài ra, nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhiều người dân còn hạn chế nên khi nợ tiền thì dễ dàng bị người đòi nợ theo kiểu xã hội đen đe dọa mà không dám chống đối, không dám trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Nhiều người trẻ tuổi nhẹ dạ cả tin hay sa vào tín dụng đen rồi dẫn đến mất khả năng thanh toán, bị nhóm người lợi dụng, ép buộc...

Để đấu tranh với các băng ổ nhóm tội phạm, luật sư Cường cho biết cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, trong đó có các giải pháp về hoàn thiện chính sách pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm để kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các nhóm tội phạm khi mới nhen nhóm thành lập…

Bài liên quan
Bắt ổ nhóm đòi nợ thuê trên các app do người Trung Quốc tổ chức
Trưa 3.3, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, lúc 11 giờ cùng ngày, Phòng CSHS Công an thành phố đã triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê qua app trên mạng xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 4.3, tại cuộc tọa đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc mong muốn tham gia các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, điện hạt nhân… của Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
  • Có gì trong tổ hợp clubhouse trị liệu khoáng nóng lớn nhất Việt Nam?
    Tại Onsen village của Ecovillage Saigon River, cư dân được chủ động chăm sóc sức khỏe, hưởng lợi ích từ dòng khoáng nóng chảy vào từng căn biệt thự. Kế bên những căn biệt thự là tổ hợp resort clubhouse 3.700m2, onsen clubhouse 5.500m2 với nhiều tổ hợp thành phần giúp quá trình trị liệu trở nên hoàn hảo để cư dân có trải nghiệm vô giá.
  • Đà Nẵng - thành phố được người Mỹ tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 1
    một giờ trước Du lịch
    Với lượng tìm kiếm tăng đột biến, 1.538% so với cùng kỳ năm 2024, Đà Nẵng của Việt Nam vượt mặt Tokyo (Nhật Bản) và Bangkok (Thái Lan), trở thành thành phố được du khách Mỹ tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 1 trên Agoda.
  • Chế độ tối chưa chắc tiết kiệm pin
    1 giờ trước Khoa học - công nghệ
    Theo phòng nghiên cứu và phát triển của đài BBC, chuyển ứng dụng và trang web sang chế độ tối có thể làm hao pin hơn chế độ chuẩn vì khiến người dùng thiết bị tăng độ sáng.
  • Người Mỹ phân hóa về việc buộc Ukraine nhượng đất cho Nga để kết thúc chiến tranh
    3 giờ trước Quốc tế
    Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đang gây áp lực buộc Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ với Nga nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến.
  • Đường vào thiền - Osho
    3 giờ trước Văn hóa
    Trong cuộc sống hiện đại đầy lo âu và căng thẳng, con người dường như ngày càng cảm thấy mất kết nối với chính mình. Người ta chạy theo những mục tiêu, nhưng đến khi đạt được lại thấy trống rỗng; có vô số phương tiện để giao tiếp, nhưng lại ngày càng cô đơn. Giữa vòng xoáy này, có lẽ, điều bạn cần không phải là một câu trả lời từ thế giới bên ngoài, mà là sự trở về với chính mình. Và thiền chính là con đường để trở về - một hành trình dẫn đến sự tĩnh lặng, nơi bạn có thể chạm vào bản thể sâu thẳm nhất của mình.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao hoạt động đòi nợ thuê ‘ngầm’ vẫn tồn tại?