Dùng điện bẫy chuột bao quanh chuồng gà nhưng không cắm biển cảnh báo làm người khác bị điện giật chết nên Nguyễn Văn Ngào bị tòa tuyên phạt 4 năm tù.

Kiên Giang: Dùng điện bẫy chuột gây chết người, lãnh án 4 năm tù

Tô Văn - Văn Vũ | 07/03/2023, 14:47

Dùng điện bẫy chuột bao quanh chuồng gà nhưng không cắm biển cảnh báo làm người khác bị điện giật chết nên Nguyễn Văn Ngào bị tòa tuyên phạt 4 năm tù.

Ngày 7.3, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngào (SN 1966, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) 4 năm tù về tội “Giết người”.

1-ngao1.jpg
Nguyễn Văn Ngào tại phiên tòa - Ảnh: Văn Vũ

Theo cáo trạng, do nhà có nuôi gà nhưng thường xuyên bị chuột cắn chết, nên vào tối 15.6.2022, Ngào dùng dây dẫn bằng kim loại quấn vào cọc gỗ cắm xuống gần mặt đất, sau đó kéo bao quanh chuồng gà rồi kết nối một đầu dây kim loại vào ổ điện sinh hoạt của gia đình (được kéo từ mạng lưới diện quốc gia) để bẫy chuột.

Sau khi hoàn tất, Ngào dùng một bút thử điện kiểm tra lần cuối thấy có điện trên dây dẫn rồi mới đi ngủ.

Đến khoảng 4 giờ sáng 16.6.2022, Ngào thức giấc, ngắt nguồn điện, sau đó đi ra chuồng gà cặp vách nhà để kiểm tra, thì phát hiện ông Huỳnh Văn Của (ngụ thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) nằm chết trên đường đây điện.

Biết ông Của tử vong là do mình mắc điện bẫy chuột gây ra nên ông Ngào đã đến công an tự thú.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
7 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Dùng điện bẫy chuột gây chết người, lãnh án 4 năm tù