Ông Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc, Trịnh Thanh Hùng là những lãnh đạo, cán bộ của Bộ KH-CN liên quan đến sai phạm trong vụ Công ty Việt Á.

Vụ Việt Á khiến những lãnh đạo thuộc Bộ KH-CN vướng vòng lao lý

Nhã Thanh | 07/06/2022, 20:52

Ông Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc, Trịnh Thanh Hùng là những lãnh đạo, cán bộ của Bộ KH-CN liên quan đến sai phạm trong vụ Công ty Việt Á.

Liên quan đến vụ nâng khống giá Kit xét nghiệm COVID-19, ngày 7.6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3, Điều 219, BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

pham-cong-tac.jpg
Nguyên Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Công Tạc

Đây là diễn biến mới nhất của vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Chu Ngọc Anh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ KH-CN có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

kham-xet-nha-ong-chu-ngoc-anh.jpg
Công an xuất hiện tại khu vực nhà riêng của cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh - Ảnh: D.T
roi-khu-vuc-nha-rieng-cua-cuu-chu-tich.jpg
Xe biển xanh rời đi từ khu vực nhà riêng của ông Chu Ngọc Anh

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố ông Trịnh Thanh Hùng (Phó Vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH-CN) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trao đổi nhanh với PV Một Thế Giới, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết đối với tội danh mà 2 cựu lãnh đạo Bộ KH-CN vừa bị khởi tố thì ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc có thể đối diện với hình phạt cao nhất tới 20 năm tù theo quy định của BLHS.

Năm 2020, Bộ KH-CN từng có bài viết thông tin “bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận” trên website chính thức của Bộ.

Tuy nhiên, vào trung tuần tháng 12.2021, Bộ KH-CN đã lặng lẽ gỡ bài mà không thông báo. Đến khi báo chí, dư luận chất vấn thì ông Trịnh Thanh Hùng đại diện cơ quan này mới thừa nhận “là sơ suất của Bộ KH-CN”.

Phát biểu tại Lễ công bố bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 do Học viện Quân y và và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu, sản xuất. Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Công Tạc nhấn mạnh: Thành công của đề tài đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn trong tình hình dịch COVID-19 đang là mối lo ngại và nguy hiểm trên toàn cầu.

Lúc đó, theo Thứ trưởng, kết quả nghiên cứu khẳng định trình độ của các nhà khoa học Việt Nam và sự vào cuộc của Bộ KH-CN trước những vấn đề thực tiễn, góp phần phòng chống và điều trị dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn cầu, gây ra mối nguy lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế...

nha-cuu-bo-truong-y-te.jpg
Ô tô biển xanh xuất hiện tại khu vực nhà ông Nguyễn Thanh Long

Trước khi có buổi họp báo này, Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định phê duyệt 4 nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia đột xuất góp phần phòng chống dịch bệnh, trong đó có đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCoV)” do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thấy có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, nghiên cứu, chuyển giao Đề tài khoa học về sản phẩm Kit xét nghiệm COVID-19 tại Bộ KH-CN và trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời (theo Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 04.3.2020), cấp phép đăng ký lưu hành chính thức (theo Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 04.12.2020) sản phẩm Kit xét nghiệm COVID- 19, việc hiệp thương giá sản phẩm Kit xét nghiệm COVID-19 với Công ty Việt Á tại Bộ Y tế.

Như Một Thế Giới đã đưa tin trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

        Điều 219. Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

...

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Bài liên quan
Khởi tố cựu Chủ tịch TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh
Ông Chu Ngọc Anh bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam
2 giờ trước Sự kiện
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ Việt Á khiến những lãnh đạo thuộc Bộ KH-CN vướng vòng lao lý