Sau khi bị khai trừ khỏi Đảng, chiều 7.6.2022, HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết bãi nhiễm chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đối với ông Chu ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh sinh ngày 17.6.1965, tại Thái Hòa, Ba Vì, Hà Tây.

Ông Chu Ngọc Anh giữ vị trí nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội từ tháng 1.1988-11.1995. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Vật lý chất rắn năm 1993 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Từ năm 1997-2000, ông giữ chức Phó trưởng phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện.

Từ năm 2001-2003, giữ chức Trưởng phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ năm 2004-2007, Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ 2007-2011, giữ chức Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 8.2010-12.2010, được bầu làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 1.2011-2.2013 là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 3.2013-5.2013, giữ chức Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Từ tháng 5.2013-9.2015, là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 9.2015-1.2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 1.2016, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 8.4.2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 27.7.2016, tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 18.9.2020, giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày 25.9.2020, HĐND TP.Hà Nội đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016–2021 thay cho ông Nguyễn Đức Chung – người đã bị khai trừ Đảng. Đến ngày 29.9.2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016–2021 đối với ông Chu Ngọc Anh.

Ngày 12.10.2020, tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, ông tái đắc cử Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020–2025.

Ngày 30.1.2021, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày 6.6.2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp và quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

Chiều 7.6.2022, HĐND TP.Hà Nội đã triệu tập cuộc họp bất thường, xem xét và bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quá trình công tác của ông Chu Ngọc Anh