Nhiều người dân Venezuela hưởng ứng lời kêu gọi của nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, xuống đường biểu tình ngày 1.5 nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ bỏ quyền lực.

Xung đột ở Venezuela leo thang, quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 02/05/2019, 10:06

Nhiều người dân Venezuela hưởng ứng lời kêu gọi của nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, xuống đường biểu tình ngày 1.5 nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ bỏ quyền lực.

Ông Guaido kêu gọi tiến hành cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử đất nước với hàng triệu người tham gia, nhưng đến trưa 1.5 thì nhiều người tại thủ đô Caracas đã về nhà. Vệ binh quốc gia dùng hơi cay giải tán vài nhóm còn trụ lại, theo tường thuật từ hãng tin Reuters.

Nhà lãnh đạo phe đối lập một ngày trước tổ chức cuộc nổi dậy mang tên “Chiến dịch Tự do”, quy tụ những thành phần ủng hộ cùng vài chục quân nhân. Họ bị áp đảo bởi lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Maduro nên thất bại.

Chưa rõ bước đi tiếp theo của ông Guaido là gì. Vài người biểu tình chuẩn bị tâm lý thực hiện nỗ lực lật đổ Tổng thống Maduro trong thời gian dài, số khác cảm thấy thất vọng vì qua 3 tháng kể từ lúc nhà lãnh đạo phe đối lập tự xưng Tổng thống lâm thời mà tình hình chẳng thay đổi.

Đám đông biểu tình giải tán vì hơi cay - Ảnh: Reuters

Tình hình Venezuela khiến căng thẳng Nga -Mỹ leo thang. Chính quyền Washington đứng về phía ông Guaido, tuyên bố ưu tiên chuyển giao quyền lực hòa bình, tuy nhiên không loại trừ phương án can thiệp quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 1.5 tuyên bố: “Hành động quân sự là lựa chọn khả dĩ. Chúng tôi sẽ làm vậy nếu cần thiết”.

Trao đổi với người đồng cấp Mỹ qua điện đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: “Sự can thiệp vào một quốc gia có chủ quyền, cũng như lời đe dọa đến nhân vật lãnh đạo quốc gia này của chính quyền Washington là động thái vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”.

Ngoại trưởng Pompeo trước đó tiết lộ khi xảy ra đảo chính, Tổng thống Maduro vốn dĩ chuẩn bị lên máy bay rời khỏi đất nước nhưng phía Nga yêu cầu ông ở lại. Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Mỹ tung tin giả.

Cố vấn ninh quốc gia Mỹ John Bolton cũng lên tiếng công kích: “Đây là bán cầu của chúng tôi (Tây bán cầu) chứ không phải nơi Nga nên can thiệp. Họ đã phạm sai lầm”.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài
Thủ tướng nêu rõ, việc mở rộng nhà ga T2 để bảo đảm đáp ứng kịp thời tình trạng quá tải cảng hàng không quốc tế Nội Bài là rất cần thiết, không thể chậm trễ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xung đột ở Venezuela leo thang, quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng