Thường xuyên đau vùng thượng vị, đau âm ỉ tăng dần, kèm theo nôn ói, người phụ nữ tìm đến bệnh viện kiểm tra thì bất ngờ phát hiện 1 chiếc xương cá dài 5cm đâm vào dạ dày đang gây áp xe thành dạ dày có nguy cơ vỡ ra tràn vào ổ bụng.

Ăn cá bị xương đâm suýt thủng dạ dày nhưng bệnh nhân không biết

Hồ Quang | 25/08/2018, 05:34

Thường xuyên đau vùng thượng vị, đau âm ỉ tăng dần, kèm theo nôn ói, người phụ nữ tìm đến bệnh viện kiểm tra thì bất ngờ phát hiện 1 chiếc xương cá dài 5cm đâm vào dạ dày đang gây áp xe thành dạ dày có nguy cơ vỡ ra tràn vào ổ bụng.

Chiều 24.8 bác sĩ Phạm Quốc Dũng - Giám đốc Bệnh viện quận 11 (TP.HCM) cho hay bệnh viện vừa phẫu thuật cứu một bệnh nhân nuốt xương cá mà không hay biết gây áp xe thành dạ dày vùng hang môn vị đang có nguy cơ vỡ ra tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến tử vong.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Tr. (55 tuổi, quê Tiền Giang) thường xuyên ăn cá nhưng không hề biết mình đã nuốt phải xương cá từ lúc nào. Sau một thời gian thấy bụng đau nhưng khôngrõ nguyên nhân, bà Tr. tiếp tục thấy đau ở vùng thượng vị, đau âm ỉ tăng dần, kèm theo nôn ói nên gia đình đưa đến Bệnh viện quận 11 cấp cứu.

Tại đây sau khi thực thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, các bác sĩ quyết định chụp CT- Scannerthì phát hiện một tổn thương khu trú, có dị vật cản quang trong thành dạ dày vùng môn vị nên nghi ngờ dị vật có thể bằng kim loại, có dấu hiệu nghi áp xe thành dạ dày vùng hang môn vị. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân nhanh chóng được bác sĩ chỉ định thực hiện phẫu thuật cấp cứu.

“Trong quá trình mổ thám sát, ê kíp phẫu thuậtnhận thấy mặt sau hang vị dày dính vào mạc treo đại tràng ngang. Vào hậu cung mạc nối, tách mặt sau hang vị ra khỏi mạc treo đại tràng ngang thấy xương cá dài 5cm, tiến hành lấy dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Sau đó, bác sĩ tiến hành khoét bỏ ổ loét viêm đường kính 3cm, gửi giải phẫu bệnh lý, khâu lại dạ dày” bác sĩ Dũng chia sẻ và cho biết trong trường hợp này nếu bệnh nhân Tr. không được phẫu thuật kịp thời ổ áp xe vỡ ra tràn vào ổ bụng, sẽ gây viêm phúc mạc toàn thể, bệnh nhân có thể tử vong sau sốc nhiễm trùng.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Dũng khuyến cáo đến người dân cần cẩn thận khi ăn cá. Nếu phát hiện bị hóc xương hay hóc dị vật khác, tốt nhất nên đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, hiệu quả, tuyệt đối không nên cố nuốt thêm thức ăn, nước hoặc chữa bằng mẹo sẽ làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa làm tình trạng càng trầm trọng thêm. Đặc biệt, khi thấy đau khu trú, thường xuyên tại một vị trí cố định trong ổ bụng, bệnh nhân nên đến bệnh viện để thăm khám kịp thời.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ăn cá bị xương đâm suýt thủng dạ dày nhưng bệnh nhân không biết