Số liệu chính thức công bố ngày 23.5 cho thấy, liên minh Dân chủ quốc gia (NDA) giành được 341 trên tổng số 542 ghế Hạ viện Ấn Độ, trong đó chỉ riêng đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi với 302 ghế đã đủ nắm thế đa số.

Ấn Độ: Liên minh cầm quyền giành chiến thắng vang dội

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/05/2019, 10:48

Số liệu chính thức công bố ngày 23.5 cho thấy, liên minh Dân chủ quốc gia (NDA) giành được 341 trên tổng số 542 ghế Hạ viện Ấn Độ, trong đó chỉ riêng đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi với 302 ghế đã đủ nắm thế đa số.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984 một đảng duy nhất liên tục giữ thế đa số. Trong lần bầu cử năm 2014 Bharatiya Janata đạt 282 ghế (liên minh NDA giữ 336 ghế).

Hàng nghìn người đã đổ ra đường ăn mừng. Thủ tướng Modi phát biểu sau khi có kết quả chính thức: “Chúng ta phải nhìn về phía trước. Chúng tôi sẽ đưa mọi người -kể cả đối thủ - tiến lên phía trước”.

Một mình đảng Bharatiya Janata đã nắm giữ 302 ghế Hạ viện - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Modi trước thềm bầu cử phải đối mặt với chỉ trích không tạo ra nhiều việc làm và để nông sản mất giá. Tuy nhiên ông nỗ lực giành sự ủng hộ bằng cách sử dụng căng thẳng giữa Ấn Độ với Pakistan, khơi dậy chủ nghĩa dân tộc, công kích đối thủ quá mềm yếu với nước láng giềng.

Nhà lãnh đạo dự kiến đối mặt với không ít thách thức thời gian tới. Dù thành công đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, nhưng không ít doanh nghiệp nước ngoài phàn nàn chính quyền New Delhi ra chính sách ưu tiên đơn vị trong nước. Giữ đoàn kết xã hội đa dạng tôn giáo và tạo việc làm cho hàng chục triệu thanh niên cũng là vấn đề khó khăn.

Thủ tướng Narendra Modi còn phải giải quyết nhiều thách thức khi tiếp tục nắm quyền - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Pakistan Imran Khan trong ngày 23.5 đã gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác vì hòa bình, tiến bộ cùng thịnh vượng ở Nam Á.

Cẩm Bình (theo Reuters, India Today)
Bài liên quan
Tesla có thể tiến vào thị trường Ấn Độ
Đài CNN đưa tin tỷ phú Elon Musk dự kiến sang Ấn Độ vào tuần tới. Ông sẽ nhân chuyến thăm công bố kế hoạch xây nhà máy Tesla ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ: Liên minh cầm quyền giành chiến thắng vang dội