Cơ quan Nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO) vừa tiến hành thử nghiệm phiên bản dẫn đường của pháo phản lực phóng loạt Pinaka. Pakistan ngay sau đó cho thử một loại tên lửa không đối đất “thông minh”.

Ấn Độ, Pakistan thi nhau thử vũ khí

14/03/2019, 11:36

Cơ quan Nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO) vừa tiến hành thử nghiệm phiên bản dẫn đường của pháo phản lực phóng loạt Pinaka. Pakistan ngay sau đó cho thử một loại tên lửa không đối đất “thông minh”.

Đoạn phim ghi lại cảnh Ấn Độ thử phiên bản dẫn đường của pháo phản lực phóng loạt Pinaka tại bang Rajasthan hôm 12.3 - Ảnh: ANI

Do Ấn Độ tự phát triển nhằm thay thế pháo BM-30 Smerch từ Nga, mỗi khẩu đội Pinaka có thể khai hỏa 72 quả đạn trong vòng 44 giây, hủy diệt mọi thứ trong diện tích 80 hecta từ khoảng cách 20 - 90 km.

Pinaka Mark II (Guided Pinaka) là bản nâng cấp tăng khả năng tấn công chính xác ở khoảng cách xa, nhờ đạn pháo lắp hệ thống dẫn đường.

Sau lần đầu tiên vào tháng 1.2013, DRDO trong hai ngày 11- 12.3 tiến hành thử lần hai và ba tại bang phía tây Rajasthan. Hệ thống bắn ra đầu đạn nặng 100kg với tầm bắn 75km.

Ngày 13.3, đến lượt không quân Pakistan thông báo chiến đấu cơ JF-17 của nước này phóng thành công tên lửa “thông minh” tầm bắn mở rộng.

“Vũ khí mới được phát triển, tích hợp, đạt chuẩn nhờ nỗ lực từ chính đội ngũ nhà khoa học cùng kỹ sư Pakistan. Đợt thử nghiệm thành công đem lại cho JF-17 khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu một cách chính xác”, không quân Pakistan tuyên bố.

JF-17 Pakistan vừa phóng thành công tên lửa “thông minh” - Ảnh: Reuters

Hai quốc gia Nam Á thử vũ khí trong bối cảnh quan hệ giữa họ thời gian qua xấu đi vì vụ đánh bom xe thảm khốc tại khu vực Kashmir giữa tháng 2. Căng thẳng càng leo thang khi cả hai không kích, bắn rơi máy bay lẫn nhau.

Căng thẳng dường như đã dịu đi, nhưng New Delhi lẫn Islamabad đều đang muốn phô diễn sức mạnh quân sự của nước mình.

Cẩm Bình (theo RT, Sputnik News)

Bài liên quan
Loại mực gắn liền với bầu cử Ấn Độ suốt 7 thập kỷ
Đài CNN giới thiệu “mực cử tri” ngăn nguy cơ gian lận được dùng mỗi khi Ấn Độ tổ chức bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
9 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ, Pakistan thi nhau thử vũ khí