Hôm 5.9, Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý giảm căng thẳng về việc tranh chấp ở khu vực biên giới sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và tướng Ngụy Phượng Hòa tại Nga.

Ấn Độ và Trung Quốc ra quyết định quan trọng ở biên giới sau hội đàm tại Nga

Phạm Hồng Quân | 05/09/2020, 17:02

Hôm 5.9, Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý giảm căng thẳng về việc tranh chấp ở khu vực biên giới sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và tướng Ngụy Phượng Hòa tại Nga.

Theo Reuters, hai nước đông dân nhất thế giới đã triển khai lực lượng bổ sung dọc theo biên giới chạy qua phía tây dãy Himalaya sau cuộc đụng độ quan sự vào tháng 6.2020, trong đó 20 binh sĩ Ấn Độthiệt mạng. Trung Quốc chưa công bố số liệu thương vong về quân đội của họ.

Trong cuộc tiếp xúc chính trị trực diện cấp cao nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc kể từ khi căng thẳng bùng phát lần đầu tiên dọc biên giới vào tháng 5.2020, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ - Rajnath Singh và Tướng Ngụy Phượng Hòa của Trung Quốc gặp nhau bên lề cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Moscow, Ngatối 4.9. Được biết, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nga cùng hầu hết các nước Trung Á là thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (phải) và người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh

Cả hai nước nhất trí rằng “không bên nào nên thực hiện thêm bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình hoặc leo thang vấn đề ở khu vực biên giới”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố.

“Tướng Ngụy Phượng Hòa nói hai bên nên thúc đẩy hòa bình, ổn định và làm việc để hạ nhiệt căng thẳng hiện nay”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo trongbản tin về cuộc hội đàm trên trang web của họ. Tuy nhiên, ông Ngụy Phượng Hòa nóinguyên nhân cho những căng thẳng gần đây“hoàn toàn doẤn Độ”, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia của mình.

Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ tăng cường kiểm soát các lực lượng tiền tuyến của mình, kiềm chế các hành động khiêu khích và “tránh cố tình thổi phồng và phổ biến thông tin tiêu cực”.

Căng thẳng giữa lực lượng biên phòng Ấn Độ và Trung Quốc thời gian qua, nay có thể tạm thời hạ nhiệt

Ngày29.8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết quân đội Trung Quốc đã "thực hiện các động tác quân sự khiêu khích nhằm thay đổi hiện trạng" tại biên giới. Trong khi phía Trung Quốc nói rằng Ấn Độ đã "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc" với các hoạt động vào hôm 31.8 và yêu cầu quân đội nước nàyrút lui.

Hôm 1.9, hãng AFP đưa tin đặc côngẤn Độgốc Tây Tạng đã "hy sinh trong cuộc đụng độ" với Trung Quốctối 29.8 nhưngkhông tiết lộ được tên người lính. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hoa Xuân Oánh phủ nhận thông tin này và cho biết không có binh sĩ Ấn Độ nào thiệt mạng trong đợt căng thẳng mới nhất ở biên giới hai nước.

Xem thêm:Con trai Tổng thống Trump: Trung Quốc có thể lấy dữ liệu từ TikTok làm hại con bạn

Chính quyền Trump xem xét đưa nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc vào danh sách đen

‘Ấn Độ gây tổn thất cho Trung Quốc và chính họ, tạo cơ hội để Mỹ tiếp quản thị trường’

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc khiến nhiều công ty ở Ấn Độ trả giá, cơ hội lớn cho Mỹ

Trung Quốc mong Ấn Độ nới lỏng lệnh cấm ứng dụng, quay lại hợp tác đôi bên cùng có lợi

Nhật trả tiền cho công ty chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Ấn Độ sau Việt Nam

Trung Quốc ngáng đường thành công vụ các công ty Mỹ mua TikTok

Ấn Độ cấm thêm VPN for TikTok và 117 ứng dụng Trung Quốc khác

Nhà khoa học nói về ca siêu lây nhiễm khiến 23 người đi cùng xe buýt mắc COVID-19

'2,3 triệu người Mỹ có thể chết vì COVID-19 nếu áp dụng miễn dịch cộng đồng'

Nhật Bản xem xét tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí cho mọi người dân

Nhân Hoàng
Bài liên quan
Tesla có thể tiến vào thị trường Ấn Độ
Đài CNN đưa tin tỷ phú Elon Musk dự kiến sang Ấn Độ vào tuần tới. Ông sẽ nhân chuyến thăm công bố kế hoạch xây nhà máy Tesla ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ và Trung Quốc ra quyết định quan trọng ở biên giới sau hội đàm tại Nga