Lực lượng chức năng phát hiện 4 bao tải bỏ bên lề đường, bên trong đựng nhiều huyết heo bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc nên tiến hành niêm phong và lập biên bản.

An Giang: 104 kg huyết heo bốc mùi hôi thối, bỏ bên vệ đường

Khang Duy | 01/03/2019, 17:37

Lực lượng chức năng phát hiện 4 bao tải bỏ bên lề đường, bên trong đựng nhiều huyết heo bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc nên tiến hành niêm phong và lập biên bản.

Ngày 1.3, Công an H.Châu Phú (tỉnh An Giang), cho biết, vừa bàn giao 104 kg huyết heo không rõ nguồn gốc và vô chủ cho Trạm Thú y huyện để tiêu hủy.

Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 28.2, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an H.Châu Phú) trên đường tuần tra kiểm soát, khi đi đến khu vực ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, thì phát hiện 4 bao tải bỏ bên lề đường.

Sau khi kiểm tra, công an phát hiện bên trong có nhiều túi nilon màu trắng đựng huyết heo, tổng số huyết heo được cân nặng 104 kg. Tiến hành xác minh xung quanh khu vực thì không ai thừa nhận là chủ của số hàng nói trên.

Từ đầu năm đến nay, Công an H.Châu Phú đã phát hiện và ngăn chặn 264 kg huyết heo không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối và đều sử dụng chất hàn the, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
5 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: 104 kg huyết heo bốc mùi hôi thối, bỏ bên vệ đường