Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 6 bị cáo mua bán trái phép chất ma túy với tổng mức hình phạt là 81 năm tù.

An Giang: 81 năm tù dành cho 6 bị cáo mua bán trái phép chất ma túy

Tô Văn | 01/12/2020, 15:31

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 6 bị cáo mua bán trái phép chất ma túy với tổng mức hình phạt là 81 năm tù.

Ngày 1.12 TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Phong (SN 1989) 20 năm tù; Trần Thị Kim Phương (SN 1990) và Âu Duy Vĩ (SN 1997) mỗi bị cáo 17 năm tù; Nguyễn Dương (SN 1997) 7 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (SN 2001) 5 năm tù. Cả 5 bị cáo cùng trú tại xã Tân Thành, H.Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Còn Nguyễn Thanh Phong (SN 1994, ngụ H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) nhận 15 năm tù. Các bị cáo cùng bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

3(1).jpg
Các bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: Anh Tầm

Theo cáo trạng khoảng 11 giờ 45 ngày 25.2 lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh An Giang) kết hợp Công an H.Thoại Sơn tuần tra tại khu vực ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, H.Thoại Sơn. Và họ phát hiện Thanh Phong và Văn Phong có biều hiện nghi vấn hoạt động mua bán ma túy nên mời về trụ sở Công an xã Thoại Giang kiểm tra.

Công an phát hiện trên người Thanh Phong có 1 bọc ma túy đá có trọng lượng trên 128 gam. Thanh Phong khai nhận Văn Phong đã nhiều lần mua ma túy ở TP.HCM giao cho mình và Phương (vợ Văn Phong) và Vĩ bán lại cho nhiều người.

Từ lời khai, cùng ngày công an tiến hành bắt giữ Vĩ, Phương và khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Văn Phong thu giữ 10 bọc ma túy đá, trọng lượng trên 622 gam và trên 1.186.000.000 đồng, cùng nhiều nữ trang và tang vật khác có liên quan. Ngày 5.3 nhóm người này bị khởi tố điều tra.

Trước đó, ngày 9.2 Công an H.Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bắt quả tang Nguyễn Dương và Nguyễn Anh Tuấn bán ma túy cho con nghiện, tang vật thu giữ trên 3,4 gam ma túy đá. Qua điều tra Dương, Tuấn khai nhận nguồn ma túy mua của Văn Phong và Vĩ để bán lại nên đã khởi tố vụ án, bị can và chuyển vụ án cho Công an tỉnh An Giang để nhập vụ án điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài chống tội phạm ma túy, An Giang còn là điểm nóng về chống buôn lậu tân dược Ngày 1.12 Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với lực lượng liên ngành chống buôn lậu thuộc tổ TP.Châu Đốc phát hiện hàng trăm hộp thuốc tân dược và hàng ngàn bịch thuốc dán nhập lậu trị giá khoảng 260 triệu đồng.

2(1).jpg
Hàng trăm hộp thuốc tân được được thu giữ - Ảnh: Anh Túc

Vào khoảng 11 giờ 45 ngày 30.11 lực lượng liên ngành chống buôn lậu thuộc tổ Châu Đốc trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn trên tuyến biên giới tại khóm Vĩnh Chánh 3, P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc. Tổ này phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe mô tô đang vận chuyển hàng hóa nghi vấn nhập lậu nên tiến hành truy bắt. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, người đàn ông đã nhanh chân chạy thoát bỏ lại xe mô tô và thùng hàng hóa.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe mô tô đang chở 2.400 bịch thuốc dán hiệu con Hổ, 480 hộp tân dược có nhãn hiệu nước ngoài không có nhãn mác và hóa đơn chứng từ. Vì vậy lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ xe mô tô và số hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: 81 năm tù dành cho 6 bị cáo mua bán trái phép chất ma túy