Muốn giữ chồng ở nhà với mình, người đàn bà ở An Giang đã đến công an trình báo tin giả bị kẻ lạ mặt xông vào nhà hiếp dâm rồi cướp tài sản.

An Giang: Báo tin giả bị hiếp dâm, cướp tài sản để... giữ chồng

03/03/2020, 12:39

Muốn giữ chồng ở nhà với mình, người đàn bà ở An Giang đã đến công an trình báo tin giả bị kẻ lạ mặt xông vào nhà hiếp dâm rồi cướp tài sản.

Bà Châu E. tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Túc

Ngày 3.3, thượng tá Phạm Văn Bằng - Phó trưởng Công an H.Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết, đang thụ lý vụ án “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước”. Theo đó, đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Mỹ Châu E. (SN 1975, ngụ xã Kiến An, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang” về hành vi gây hoang mang dư luận ở địa phương.

“Trước mắt đội cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước. Sau đó sẽ họp dân công công khai việc bà E. với hành vi báo tin giả như thế này”, thượng tá Bằng nói

Trước đó, rạng sáng 26.12.2019, bà Châu E. đến Công an xã Kiến An trình báo là bà đang ngủ cùng con trai tên P.T.P.Đ. (SN 2008) trong phòng ngủ thì có 1 người đàn ông lạ mặt, đội nón lưỡi trai, dùng khăn che mặt đột nhập vào nhà. Gã này dùng dao kề vào cổ khống chế bà để thực hiện hành vi hiếp dâm, đồng thời cướp đi 1 điện thoại di động hiệu Samsung.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Chợ Mới đã đến hiện trường điều tra, xác minh, truy xét. Tuy nhiên, nhận thấy có nhiều tình tiết mâu thuẫn, có dấu hiệu báo tin giả nên lực lượng công an tập trung đấu tranh làm rõ nội dung báo tin của bà Châu E.

“Qua quá trình đấu tranh khai thác thì bà Châu E. khai nhận, do chồng bà là ông Phạm Thanh T. thường xuyên đi làm vắng nhà. Nghi ngờ chồng ngoại tình nên bà Châu E. tự tạo hiện trường và báo tin giả là mình bị kẻ gian hãm hiếp và bị cướp tài sản nhằm mục đích giữ ông T. ở nhà với bà”, 1 cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Báo tin giả bị hiếp dâm, cướp tài sản để... giữ chồng