Trong khi người dân toàn tỉnh căng mình thực hiện giãn cách xã hội, 13 người vẫn tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền, bị công an ập vào bắt quả tang.

An Giang: Bắt 13 người tụ tập lắc tài xỉu mặc giãn cách xã hội

Tô Văn - Nghiêm Túc | 01/08/2021, 13:48

Trong khi người dân toàn tỉnh căng mình thực hiện giãn cách xã hội, 13 người vẫn tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền, bị công an ập vào bắt quả tang.

Trưa 1.8, Công an H.Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý và lấy lời khai 13 người tụ tập đánh bạc giữa lúc toàn tỉnh đang căng mình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

1-cm-1.8.jpg
Nhóm người tụ tập đánh bạc mặc giãn cách xã hội, bị công an bắt - Ảnh: Anh Túc

Theo công an, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 31.7, Công an H.Chợ Mới đột kích, bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại khu vườn xoài, ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, H.Chợ Mới.

Phát hiện có công an, nhiều người tìm cách chạy trốn nhưng công an kịp thời bắt giữ 13 người. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 hộp nhựa, 1 chén sành, 3 hột xí ngầu, 500 ngàn đồng trên chiếu bạc, 5 xe gắn máy và 12 điện thoại di động. Khám xét trên người các con bạc, công an thu giữ số tiền hơn 13 triệu đồng.

Qua làm việc, 13 người này khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do Phan Thị Thùy Linh (SN 1981, ngụ ấp Long Hoà 2, xã Long Kiến, H.Chợ Mới đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt 13 người tụ tập lắc tài xỉu mặc giãn cách xã hội