Thủ đoạn mới của nhóm buôn lậu là lấy hàng hóa để vào túi nilon rồi thả xuống mương kéo về Việt Nam nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

An Giang: Bắt giữ nhiều hàng hóa nghi nhập lậu bằng thủ đoạn mới

Tô Văn | 11/10/2020, 10:52

Thủ đoạn mới của nhóm buôn lậu là lấy hàng hóa để vào túi nilon rồi thả xuống mương kéo về Việt Nam nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Sáng 11.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) cho biết vừa thu giữ số lượng lớn hàng hóa nghi vấn nhập lậu trị giá hơn 150 triệu đồng, trong đó có một số được vận chuyển bằng thủ đoạn mới.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 10.10, lực lượng chống buôn lậu liên ngành phối hợp với Công an huyện Tịnh Biên và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuần tra kiểm soát chống buôn lậu.

Khi đến mương nước cống Tư Mèo, thuộc tổ 5, khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, lực lượng chức năng phát hiện 19 bao chứa 1.800 lon bia và 425 hộp nhang muỗi (nhãn hiệu nước ngoài) trị giá khoảng 20 triệu đồng. Số hàng này được một nhóm người bỏ vào trong bao nilon cẩn thận và vận chuyển với thủ đoạn mới là kéo dưới mương nước từ Campuchia về Việt Nam.

3(1).jpg
Một nhóm người kéo hàng hóa dưới mương nước từ Campuchia về Việt Nam

Trước đó khoảng 9 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chống buôn lậu liên ngành thuộc tổ Tịnh Biên tiến hành kiểm tra kho hàng dưới sàn nhà bà Tống Thị Mỹ Linh (SN 1979, ngụ tổ 13, khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) và phát hiện nhiều hàng hóa không hóa đơn chứng từ gồm: 6.360 lon bia; 1.000 gói bột ngọt; 2.932 hộp nhang muỗi; 889 hộp mỹ phẩm; 150 ly giữ nhiệt. Trị giá số hàng hóa này là hơn 130 triệu đồng.

“Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện Tịnh Biên tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt giữ nhiều hàng hóa nghi nhập lậu bằng thủ đoạn mới