Công an vừa bắt giữ người đàn ông sống lang thang, nghiện ma túy, sát hại một dân quân tự vệ trong đêm trên phố đi bộ.

An Giang: Bắt kẻ sát hại dân quân tự vệ

Tô Văn - Tiến Tầm | 14/12/2021, 15:25

Công an vừa bắt giữ người đàn ông sống lang thang, nghiện ma túy, sát hại một dân quân tự vệ trong đêm trên phố đi bộ.

Chiều 14.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tạ Thanh Hải (SN 1990, ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi “Giết người, cướp tài sản”.

1-hai-sh-.jpg
Tạ Thanh Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hải sống lang thang, từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Khoảng 22 giờ 30 ngày 12.12, Hải đạp xe đến phố đi bộ thuộc khóm 2, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên ngồi chơi với Trần Văn Dỡ (SN 1989, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, cũng sống lang thang). Lúc này, anh T.V.M (SN 1994, dân quân tự vệ phường Mỹ Quý) đến ngồi cùng băng ghế với Hải và Dỡ, cả 3 người không quen biết nhau.

Sau một lúc nói chuyện qua lại thì giữa Hải và anh M. xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Hải đứng dậy nhặt một khúc cây dài khoảng 60cm đánh nhiều cái vào đầu anh M., anh chạy ra vỉa hè gần đó thì ngã gục.

Hải đến móc túi nạn nhân lấy 2,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động, sau đó còn lấy cây đánh nhiều cái vào đầu, mặt và người anh M. Khi thấy anh M. đã chết, Hải ra chiếc xe gắn máy của anh tiếp tục lục soát lấy tài sản, còn Dỡ đứng gần đó xem.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Long nhanh chóng đến bắt giữ Hải cùng tang vật, giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tinh tiếp tục điều tra. Bước đầu Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Còn Dỡ rời khỏi hiện trường ngay sau đó, đến khoảng 22 giờ ngày 13.12, công an phát hiện và mời Dỡ về trụ sở làm việc. 

Một lãnh đạo phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên cho biết anh M. là cán bộ đội dân quân trật tự phường Mỹ Quý.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt kẻ sát hại dân quân tự vệ