Công an vừa bắt giữ nhóm thanh niên trộm chiếc xe gắn máy của một phụ nữ, trong cốp xe có hơn nửa tỉ đồng.

An Giang: Bắt nhóm trộm xe máy trong cốp có hơn nửa tỉ đồng

Tô Văn | 07/06/2021, 11:23

Công an vừa bắt giữ nhóm thanh niên trộm chiếc xe gắn máy của một phụ nữ, trong cốp xe có hơn nửa tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an H.Tịnh Biên (An Giang) vừa bắt giữ nhóm thanh niên thực hiện vụ trộm cắp xe máy của một phụ nữ (cốp xe có tài sản và tiền trị giá hơn nửa tỉ đồng). Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã An Nông, H.Tịnh Biên.

1-nua-ti.jpg
Xe gắn máy và tài sản thu hồi của vụ trộm - Ảnh: Quỳnh Như

Theo công an, sáng 27.5, bà H.T.H (SN 1964, ngụ ấp Phú Cường, xã An Nông, H.Tịnh Biên) đậu xe gắn máy biển số 67L1-721.47 trước cửa nhà, trong cốp xe có 533 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc lắc tay bằng vàng 2 chỉ, cùng một số giấy tờ khác. Sau đó, bà H. có việc đi ra sau nhà, khoảng 10 phút quay lại phát hiện chiếc xe và toàn bộ tài sản trong cốp xe đã bị kẻ gian lấy trộm.

Qua điều tra, xác minh, đến ngày 3.6, Công an H.Tịnh Biên đã bắt giữ 5 người có liên quan vụ trộm, gồm: Nguyễn Văn Đãng (SN 1997, ngụ xã An Tức, H.Tri Tôn), Chau Văn (SN 2003), Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1983), Chau Long (SN 1993) cùng ngụ xã Văn Giáo, H.Tịnh Biên) và Huỳnh Huy Huyền (SN 1992, ngụ xã Thới Sơn, H.Tịnh Biên).

2-nua-ti.jpg
Đãng (bên phải) và Văn thực hiện vụ trộm - Ảnh: Quỳnh Như

Tại cơ quan công an, Đãng và Văn khai nhận cả hai trực tiếp thực hiện trộm xe gắn máy của bà H., khi kiểm tra cốp xe thì phát hiện tiền, vàng và các giấy tờ khác. Sau đó, Đãng, Văn chia tài sản trộm được cho Nghĩa, Long, Huyền tiêu xài. Chiếc xe máy được Đãng mang đi tiêu thụ ở một tiệm cầm đồ tại TP.Châu Đốc.

Bà H. thông tin với công an, tổng số tài sản bị mất trộm ngoài xe máy 67L1-721.47 còn có những tài sản có giá trị khác để trong cốp xe gồm: số tiền 533 triệu đồng là tài sản do bà H. bán đất vào ngày 21.5; 1 chiếc lắc tay vàng 24K trọng lượng 2 chỉ, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe, 1 CMND và 1 thẻ ATM Agribank tên H.T.H.

3-nua-ti.jpg
Nghĩa, Huyền, Long (từ trái qua phải) tại cơ quan công an - Ảnh: Quỳnh Như

Đến thời điểm này, Công an H.Tịnh Biên đã tạm giữ 2 xe gắn máy là tang vật của vụ án; ngoài ra là 3 xe máy, vàng, điện thoại di động được chúng mua bằng lấy tiền trộm, tổng cộng hơn 107 triệu đồng.

Công an H.Tịnh Biên đang tiếp tục đấu tranh với các thành viên băng trộm để làm rõ vụ án và khẩn trương thu hồi tài sản còn lại.

Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt nhóm trộm xe máy trong cốp có hơn nửa tỉ đồng