Chỉ cãi nhau lúc đi lại trên đường, rồi gặp gây sự đánh nhau khiến 1 thanh niên tử vong.

An Giang: Bị đâm chết khi đến gây sự vì chuyện nhỏ

Tô Văn | 08/03/2021, 11:54

Chỉ cãi nhau lúc đi lại trên đường, rồi gặp gây sự đánh nhau khiến 1 thanh niên tử vong.

Sáng 8.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Lê Phúc Tâm (SN 2001, ngụ P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

tam-2.jpg
Võ Lê Phúc Tâm tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Theo công an, vào khoảng 8 giờ 15 ngày 22.2 xảy ra mâu thuẫn trong lúc đi lại giữa Tâm với Lữ Minh Khang (SN 2005) và Lê Trung Hào (SN 2006) cùng ngụ tại P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc. Biết Tâm thường đến chợ Châu Long thuộc khóm Châu Long 1, P.Vĩnh Mỹ tiếp người dì bán quần áo nên Khang cùng Hào rủ Phạm Văn Chơn, Thái Tuấn Em mang theo cây gậy bóng chày đến chợ Châu Long tìm Tâm để đánh.

Phát hiện nhóm Khang đến, Tâm liền lấy con dao dài khoảng 20cm đứng trước sạp quần áo thì bị Khang cầm mũ bảo hiểm ném nhưng không trúng. Rồi cả nhóm xông vào đánh Tâm. Trong lúc xô xát, Khang bỏ chạy thì bị Tâm cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào người gây thương tích.

Thấy Khang bị thương nên Hào, Chơn, Em xông vào tiếp ứng nên Tâm liền bỏ chạy. Mọi người lập tức đưa Khang vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, Khang được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chữa trị. Đến sáng 2.3, Khang tử vong tại bệnh viện.

Riêng Tâm sau khi gây án đã đến Công an TP.Châu Đốc đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc được công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Bài liên quan
An Giang: Bắt tạm giam Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên
Sáng 12.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Bảo Sinh (SN 1976), Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
một giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bị đâm chết khi đến gây sự vì chuyện nhỏ