Ngày 20.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang phối hợp với Công an H.Tri Tôn, điều tra vụ giết người tại xã Lê Trì (H.Tri Tôn) khiến 4 người thương vong.

An Giang: Chém mẹ vợ, con và chị ruột bằng búa, sau đó uống thuốc tự tử

20/03/2020, 12:14

Ngày 20.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang phối hợp với Công an H.Tri Tôn, điều tra vụ giết người tại xã Lê Trì (H.Tri Tôn) khiến 4 người thương vong.

Nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Diễm My

Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đúng (SN 1987) và bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1988) - ngụ ấp Sóc Tức, xã Lê Trì, có với nhau 2 con, 11 và 4 tuổi. Năm 2010, ông Đúng mắc bệnh tâm thần, được người nhà đưa đi điều trị, sau đó trở về chung sống.

Nhưng đến năm 2019, ông Đúng có biểu hiện tái phát bệnh tâm thần nên bà Huệ gửi 2 con cho bà ngoại là Lê Thị K. (SN 1964, ngụ ấp An Thạnh, xã Lê Trì) chăm sóc, còn bà Huệ đi Bình Dương làm thuê, kiếm tiền lo cho gia đình.

Ngày 18.3, bà K. chở 2 cháu đến nhà của ông Đúng để lấy đồ đạc gửi lên Bình Dương cho bà Huệ. Khi gặp mặt, ông Đúng yêu cầu mẹ vợ gọi vợ mình về nhà, nhưng bà K. không đồng ý.

Hung khí gây án - Ảnh: Diễm My

Ngay sau đó, ông Đúng dùng búa chém vào vùng trán của bà K. khiến bà tử vong tại chỗ. Sau đó, ông Đúng tiếp tục chém vào vùng đầu của bé gái con mình - 11 tuổi. Nghe tiếng la kêu cứu, bà Nguyễn Thị Đ. (SN 1976) - chị ruột của ông Đúng, nhà cạnh đó chạy sang can ngăn, cũng bị ông Đúng chém gây thương tích.

Sau khi gây án, ông Đúng uống thuốc diệt cỏ tự tử. Đến ngày 19.3, ông Đúng tử vong tại bệnh viện. Còn cháu gái 11 tuổi và và bà Đ. đã qua cơn nguy kịch.

Diễm My

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Chém mẹ vợ, con và chị ruột bằng búa, sau đó uống thuốc tự tử