Công an An Giang khẳng định trong 34 người bị bắt gần đây tại sới đá gà và tài xỉu ở xã Phú Hiệp (H.Phú Tân), không có Võ Quang Trường - con trai Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt.

An Giang: Công an bác thông tin 15 lần bắt con trai Phó bí thư Tỉnh ủy

Duy Khang | 15/01/2019, 14:01

Công an An Giang khẳng định trong 34 người bị bắt gần đây tại sới đá gà và tài xỉu ở xã Phú Hiệp (H.Phú Tân), không có Võ Quang Trường - con trai Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt.

Ngày 14.1, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giangcho biết gần đây chưa từng nhận được đề xuất của Công an H.Phú Tân về việc xử lý hành vi đánh bạc đối với Võ Quang Trường (33 tuổi), con trai của ông Võ Anh Kiệt, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang. Trước đó có thông tin cho rằng, trong vụ đánh bạc này, công an có bắt được Trường.

"Dư luận cho rằng Trường tổ chức đá gà và lắc tài xỉu, bị bắt và xử lý hành chính 15 lần là sai. Đánh bạc bị phạt hành chính lần đầu mà lần sau tái phạm thì phải xử lý hình sự, nhưng năm 2018công an bắt các điểm đá gà nhưng không có chứng cứ chứng minh Trường liên quan trực tiếp", thiếu tướng Bùi Bé Tư khẳng định.

Như báo điện tử Một Thế Giới đã thông tin, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giangcho biết trong năm 2017, Trường có bị lực lượng chức năng ở H.Phú Tân xử phạt hành chính do có tham gia đá gà ăn tiền, không phải đứng ra tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu và bị bắt 15 lầnnhư một số thông tin phản ánh.

"Trong mộtnăm mà anh bị phát hiện đánh bạc 2 lần thì xử lý hình sự ngay chứ làm gì có chuyện nhiều lần bị phạt hành chính mà chúng tôi không bắt Trường. Nếu công an huyện xử lý sai thì tôi cho mấy anh công an vào tù ngồi thế chỗ Trường", lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chia sẻ.

Nói về con trai, Phó bí thư Tỉnh ủy An GiangVõ Anh Kiệt nói ông "sinh con nhưng không sinh tính". Theo ông Kiệt thì Trường sống riêng với cha mẹ khoảng 10 năm, ly hôn vợ và cặp bồ nhiều người.

Theo người cha, khi biết Trường thường tụ tập đá gà thì ông Kiệt trực tiếp gặp lãnh đạo Công an H.Phú Tân và Công an tỉnh An Giang để nhờ xử lý con trai theo quy định pháp luật. Vài năm trước, ông Kiệt gửi Trường đi làm với lực lượng kiểm lâm trên mộtđảo nhỏ ở Côn Đảo để con trai không còn bạn bè để tụ tập. Tuy nhiên, cuối tuần Trường được vào trung tâm Côn Đảo và tìm cách trốn về đất liền.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Công an bác thông tin 15 lần bắt con trai Phó bí thư Tỉnh ủy