Ngành chức năng tỉnh An Giang tiếp tục ghi nhận thêm một số trường hợp dương tính với COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

An Giang ghi nhận thêm 25 ca dương tính với COVID-19

Tô Văn | 25/07/2021, 21:21

Ngành chức năng tỉnh An Giang tiếp tục ghi nhận thêm một số trường hợp dương tính với COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Tối 25.7, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, trong ngày tỉnh đã ghi nhận thêm 25 ca dương tính với COVID-19.

Trong đó có 12 trường hợp ở TP.Long Xuyên gồm anh H.V.V (SN 1998, tạm trú rạch Cái Dung, P.Mỹ Thạnh,TP.Long Xuyên) và 9 người (cùng ngụ khóm Đông Thạnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên) liên quan đến anh V. do tiếp xúc gần. 2 trường hợp khác ở TP.Long Xuyên gồm ông N.N.T và con ruột N.C.S (cùng ngụ xã Khánh Hoà, H.Châu Phú). Ông T. là tài xế xe tải đi từ TP.HCM về trạm kiểm soát TP.Long Xuyên được test nhanh và xét nghiệm PCR có kết quả dương tính.

Tại TX.Tân Châu có 5 trường hợp gồm anh L.V.T (SN 1994, ngụ tổ 6, khóm Long Hưng 2, P.Long Sơn, TX.Tân Châu, tài xế xe container chở gạo) và 4 người trong gia đình liên quan với anh T. do tiếp xúc gần.

Tại H.Thoại Sơn có 3 trường hợp gồm anh N.V.H (SN 1986, ngụ TT.Long Bình, H.An Phú, liên quan đến ổ dịch TT. Long Bình, đang thực hiện cách ly tập trung từ ngày 10.7 tại H.An Phú, chuyển đến huyện Thoại Sơn ngày 17.7); anh Đ.N.N (SN 1980) và em Đ.N.A (SN 2004) - cùng ngụ xã Thạnh Lợi, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. Cả hai người này trên đi ghe chở vịt chạy đồng về H.Thoại Sơn từ ngày 23.7.

Tại H.Châu Phú có 3 trường hợp gồm L.T.K (SN 1985); N.T.Đ (SN 2006); N.T.P (SN 2016). Cả 3 người này cùng ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Chánh, H.Châu Phú,  liên quan đến ổ dịch xã Bình Chánh.

Tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang có 1 trường hợp là anh N.T.Đ (SN 1980, ngụ xã Bình Thạnh, H.Châu Thành). Ngày 24.7, anh Đ. sốt, ho nên vào bệnh viện khám bệnh cùng vợ là P.T.T.M (SN 1982). Sau đó, anh Đ. được xét nghiệm đồng thời test nhanh kháng nguyên và PCR, kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Chị M. có kết quả test nhanh âm tính. Đến 2 giờ, ngày 25.7, anh Đ. có kết quả xét nghiệm PCR dương tính, chị M. có kết quả PCR âm tính.

Tại TP.Châu Đốc có 1 trường hợp là tài xế xe chở hàng của nhà xe Hùng Cường tên N.T.Đ (ngụ xã Cần Đăng, H.Châu Thành). Do nhu cầu đi lại vào ngày 24.7, anh Đ. đến Bệnh viện đa khoa Nhật Tân xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính và đến ngày 25.7 có kết quả PCR dương tính.

Tổng số ca dương tính với COVID-19 ở An Giang từ 15.4 đến nay là 230 (có 2 trường hợp tái dương tính).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang ghi nhận thêm 25 ca dương tính với COVID-19