1 xe tải vừa chở đường lậu đến thị trấn của 1 huyện vùng biên thì bất ngờ bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ vì tài xế không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

An Giang: Giữ xe tải chở 4 tấn đường nhập lậu

22/12/2019, 14:24

1 xe tải vừa chở đường lậu đến thị trấn của 1 huyện vùng biên thì bất ngờ bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ vì tài xế không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Chiếc xe tải chở đường lậu bị lực lượng chức năng phát hiện - Ảnh: Bộ đội Biên phòng An Giang

Ngày 22.12, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết vừa bắt giữ 1 ô tô tải vận chuyển 4 tấn đường cát không rõ nguồn gốc từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 21.12, tổ công tác của đồn Biên phòng Nhơn Hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, tổ chức kiểm soát lưu động trên tỉnh lộ 957, thuộc ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, H.An Phú, tỉnh An Giang, thì phát hiện 1 xe tải hiệu Thaco BKS 67C-123.33 chạy từ xã Khánh Bình xuống TT.An Phú có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lập tức, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải chở 80 bao đường cát không nhãn mác (loại 50 kg/1 bao), tổng trọng lượng 4 tấn, trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe tải Phan Thức Thời (SN 1990, ngụ P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa người, tang vật, phương tiện về trụ sở cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Giữ xe tải chở 4 tấn đường nhập lậu