Ban quản lý di tích văn hóa Óc Eo tổ chức lễ hoàn công dự án khu di tích Óc Eo và khánh thành di tích Gò Út Trạch; Công bố biểu tượng văn hóa Óc Eo năm 2022.

An Giang: Hoàn công dự án Khu di tích văn hóa Óc Eo và khánh thành di tích Gò Út Trạch

Tô Văn | 19/05/2022, 17:58

Ban quản lý di tích văn hóa Óc Eo tổ chức lễ hoàn công dự án khu di tích Óc Eo và khánh thành di tích Gò Út Trạch; Công bố biểu tượng văn hóa Óc Eo năm 2022.

Ngày 19.5, tại thị trấn Óc Eo huyện Thoại Sơn, Ban quản lý di tích văn hóa Óc Eo tổ chức lễ hoàn công dự án khu di tích Óc Eo và khánh thành di tích Gò Út Trạch; Công bố biểu tượng văn hóa Óc Eo năm 2022.

1-oc-eo.jpg
Ông Nguyễn Hữu Giềng- Giám đốc Ban quản lý di tích Óc Eo phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Anh Nguyên
2-oc-eo.jpg
3-oc-eo.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và chụp hình lưu niệm với biểu tượng Văn hóa Óc Eo - Ảnh: Anh Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Giềng – Giám đốc Ban quản lý di tích Óc Eo cho biết, dự án Khu di tích Óc Eo (Đầu tư bổ sung một số hạng mục) thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê, chuẩn bị đầu tư từ năm 2014 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án năm 2016 với 3 hạng mục chính là di tích Gò Cây Thị, Gò Út Trạnh và di tích Linh Sơn Nam. Tổng mức đầu tư hơn 6 tỉ đồng, nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương.

“Đơn vị đã được sự hỗ trợ về mọi mặt của các ban ngành đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã góp phần cho dự án khu di tích Óc Eo được hoàn thành tất cả các hạng mục, đưa vào phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ cho công chúng trong, ngoài huyện Thoại Sơn, đặc biệt là hạng khu di tích Gò Út Trạnh”, ông Giềng thông tin.

Ông Giềng thông tin thêm, Lễ hoàn công dự án khu di tích Óc Eo, khánh thành di tích Gò Út Trạnh và công bố biểu tượng văn hóa Óc Eo. Ngoài việc để nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân về bảo tồn, bảo vệ di tích; mặt khác còn kết hợp phục vụ tham quan, du lịch trong thời gian tới.

4-oc-eo.jpg
Di tích Gò Út Trạch được xây dựng bằng vật liệu hỗn hợp gạch đá. Đây là một trong những di tích công trình còn nguyên vẹn nhất của quần thể di tích Óc Eo- Ba Thê - Ảnh: Anh Nguyên

Di tích Gò Út Trạnh được xác định niên đại thế từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 7, có diện tích khai quật và xây dựng mái che là 1.122 mét vuông nằm trên sườn dốc hướng Đông núi Ba Thê (thuộc quần thể di tích Quốc gia đặc biệt).

Di tích tổ chức khai quật 3 lần, vào những năm 2011, 2019 (do Trung ương thực hiện) và năm 2021 (do Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo thực hiện).

Kết quả khai quật đã cho thấy, tổng thể bình đồ của di tích gồm 3 kiến trúc thuộc 3 ngôi đền thờ nằm trên một trục đường Bắc – Nam. Các ngôi đền này để tôn thờ 3 vị thần tối cao trong Hindu giáo là thần Vishnu (vị thần của sự bảo tồn); thần Shiva (vị thần của sự hủy diệt và tái sinh); thần Brahma (vị thần sáng tạo).

Cũng tại lễ hoàn công, Ban quản lý Di tích Óc Eo An Giang đã công bố biểu tượng văn hóa “Óc Eo An Giang” năm 2022. Đây là biểu tượng được hoàn thiện bởi tác giả Đỗ Văn Dũng - ngụ tại TP.HCM. Biểu tượng là sự kết hợp 3 hình tượng đặc trưng của văn hóa Óc Eo An Giang bao gồm hình tượng Linga, đền thờ và thần Vishnu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Hoàn công dự án Khu di tích văn hóa Óc Eo và khánh thành di tích Gò Út Trạch