Đây là bản án thứ 3 đã tuyên đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường). Trước đó, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Hạnh 14 năm tù về tội buôn lậu và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

An Giang: Mười Tường lãnh thêm 3 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Tô Văn - T.N | 10/02/2023, 17:57

Đây là bản án thứ 3 đã tuyên đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường). Trước đó, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Hạnh 14 năm tù về tội buôn lậu và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngày 10.2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 3 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đồng thời Hội đồng xét xử tuyên phạt bổ sung bị cáo số tiền 40 triệu đồng.

1-nhung-mt1.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh tại phiên tòa - Ảnh: Thanh Nhung

Cáo trạng quy kết, Hạnh đã chỉ đạo Phạm Tấn Lộc, Lê Thị Bạch Vân, Mai Thị Ngọc Phấn nhận và kiểm đếm USD do các tiệm vàng giao để Nguyễn Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Lê cùng một số người khác vận chuyển USD từ Việt Nam đi Campuchia và nhận vàng về giao lại cho các tiệm vàng ở TP.Châu Đốc để nhận tiền công.

Khoảng 12 giờ 40 ngày 30.10.2020, khi nhóm người của Hạnh đang vận chuyển gần 51 kg vàng từ Campuchia về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1 (phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ Hải cùng tang vật. Còn Út, Trung, Minh, Phước bỏ trốn sang Campuchia.

Sau khi biết việc vận chuyển vàng bị phát hiện, khoảng 15 giờ ngày 30.10.2020 Hạnh điện thoại cho Bạch Vân kêu Nguyễn Phạm Khắc Tường điều khiển xe gắn máy (không rõ biển số) chở Vân đến bến đò Bùng Binh tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (khu vực biên giới) gặp Hạnh để trốn sang Campuchia.

Tại Campuchia, Hạnh và Vân cùng ở nhà Nguyễn Thị Kim Xuyến ở Gò Tà Mâu. Sau đó lần lượt Phấn và Lê cũng được đưa sang Campuchia cùng Hạnh. Tất cả chi phí ở Campuchia đều do Hạnh chi trả.

Cáo trạng xác định Hạnh đã 3 lần tổ chức cho Vân, Phấn, Lê sang Campuchia để trốn tránh trách nhiệm hình sự nên truy tố Hạnh theo khoản 2 Điều 349.

Qua một buổi xét hỏi, trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm Sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Hạnh như cáo trạng. Tuy nhiên, Viện Kiểm Sát rút một phần truy tố, chuyển đổi sang khung hình phạt nhẹ hơn đối với Hạnh (từ khoản 2 sang khoản 1 Điều 349). Bởi qua phần xét hỏi chỉ chứng minh được Hạnh tổ chức cho Vân trốn đi nước ngoài.

Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 3 đến 5 năm tù; đồng thời phạt bổ sung số tiền từ 30-40 triệu đồng.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai bị cáo và những người liên quan. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh phạm tội như truy tố của Viện Kiểm sát.

Do đó Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Hạnh mức án trên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Mười Tường lãnh thêm 3 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài