Phóng sự này muốn gửi đến bạn đọc những hình ảnh nỗ lực của những người trên tuyến biên giới tại H.An Phú, tỉnh An Giang phải căng mình phòng, chống dịch sau khi bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép.

An Giang: Nơi bệnh nhân 1440 đi qua

Tô Văn | 04/01/2021, 08:59

Phóng sự này muốn gửi đến bạn đọc những hình ảnh nỗ lực của những người trên tuyến biên giới tại H.An Phú, tỉnh An Giang phải căng mình phòng, chống dịch sau khi bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép.

Liên quan đến ca bệnh 1440 nhập cảnh trái phép ở xã Khánh Bình, H.An Phú, tỉnh An Giang vào rạng sáng 24.12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can  về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Công an tỉnh Vĩnh Long cũng khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan BN1440


1.jpg
Trạm cửa khẩu Long Bình nơi qua lại giao thương nước bạn được kiểm soát tốt - Ảnh: Tô Văn

Đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. PV Một Thế Giới đã trở lại nơi đây để ghi lại những thông tin, những hình ảnh của những người lính áo xanh và người dân sống trên khu vực này. Những nét mặt cương nghị, quyết tâm trong công tác phòng, chống dịch từng ngày, từng giờ vẫn ánh lên nét lạc quan trong nụ cười và ánh mắt của họ...

12.jpg
Khu cách ly tập trung xã Đa Phước được bảo vệ nghiêm ngặt, quy trách nhiệm cho người đứng đầu nếu để ra sự cố - Ảnh: Tô Văn
11.jpg
Thành lập các chốt kiểm soát lưu động trực 24/24 trên tuyến vành đai biên giới - Ảnh: Tô Văn
10.jpg
Kể cả đường thủy cũng được tuần tra thường xuyên hơn - Ảnh: Tô Văn
9.jpg
Đường mòn, lối mở được tuần tra với tần suất tăng gấp đôi - Ảnh: Tô Văn
8.jpg
Các bến đò tại xã Khánh Bình, khách đi loanh quanh là bị hỏi thăm - Ảnh: Tô Văn
7.jpg
Người dân tại ấp hạn chế đi chợ vì đã có người đạp xe đem lại bán rau, củ - Ảnh: Tô Văn
6.jpg
Ông Sơn (60 tuổi, người địa phương) nói rằng từ khi xảy ra vụ việc người dân ở đây rất cảnh giác và sợ, không dám đưa rước khách lạ nữa - Ảnh: Tô Văn
5.jpg
Tại ấp Bình Di vắng lặng một cách lạ thường do người dân hạn chế ra ngoài - Ảnh: Tô Văn
4.jpg
Nhóm xe ôm địa phương chở bệnh nhân 1440, thường tụ tập tại quán cà phê T.P trước đó nay bị công an bắt giữ hết, vì nằm trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép - Ảnh: Tô Văn

3.jpg
Một trong những bến đò nơi bệnh nhân 1440 đi qua giờ đây được kiểm soát cao - Ảnh: Tô Văn
2.jpg
Tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình giáp với biên giới nước bạn là con sông nhỏ - Ảnh: Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Nơi bệnh nhân 1440 đi qua