Chương trình 10 triệu cây xanh của Bến Tre nhằm hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trong 05 năm tới

Tỉnh đầu tiên phát động hưởng ứng sáng kiến 1 tỷ cây xanh

VGP | 02/01/2021, 08:17

Chương trình 10 triệu cây xanh của Bến Tre nhằm hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trong 05 năm tới

Sáng 2.1, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Quỹ Tấm lòng vàng tổ chức lễ phát động Đề án trồng 10 triệu cây xanh, góp phần thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự buổi lễ.

Cùng tham dự sự kiện có ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Chủ tịch Quỹ Tấm lòng vàng Đặng Đức Thành, lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện các bộ ngành, các địa phương vùng ĐBSCL và đông đảo người dân trong tỉnh.

Đề án trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre có kinh phí khoảng 50 tỷ đồng, do quỹ Tấm lòng vàng chủ trì vận động. Được sự đồng ý của Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đồng chủ trì, phối hợp, đồng hành và hỗ trợ tỉnh Bến Tre thực hiện chương trình hết sức có ý nghĩa này.

Lễ phát động khởi động Đề án trồng 10 triệu cây xanh tỉnh Bến Tre được tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Đại. Sau đó, tỉnh sẽ tập trung trồng cây trên những tuyến đường giao thông lớn, các khu hạ tầng đô thị, du lịch ở các huyện Châu Thành, Thạnh Phú, Ba Tri và Bình Đại...

Sự kiện phát động được tường thuật trực tiếp từ 8 giờ 30 phút ngày 2.1 trên các nển tảng của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Fanpage Thông tin Chính phủ trên Facebook, Truyền hình Bến Tre, Truyền hình Vĩnh Long.

Chương trình 10 triệu cây xanh của Bến Tre nhằm hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trong 05 năm tới (2021 - 2025); đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; cổ vũ việc thực hiện phong trào trồng cây, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, góp phần giúp xóa đói giảm nghèo tại các địa phương trên cả nước.

Trước đó, phát biểu ý kiến tại phiên chất vấn của kỳ họp Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu đề xuất trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới, trong đó có trồng cây xanh đô thị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỉnh đầu tiên phát động hưởng ứng sáng kiến 1 tỷ cây xanh