Tối 13.1, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã và đón nhận quyết định công nhận TX.Tân Châu là đô thị loại III.

An Giang: Tân Châu lên đô thị loại III

Khang Duy | 14/01/2020, 08:47

Tối 13.1, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã và đón nhận quyết định công nhận TX.Tân Châu là đô thị loại III.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Quốc Thái - Chủ tịch UBND TX.Tân Châu, cho biếtđịa phương này là thị xã vùng biên giới và ở đầu nguồn sông Tiền, có cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương giáp xã Omxano, quận Lekdek, tỉnh Kandal (Campuchia).

“Năm 2009, Tân Châu lên thị xã. Sau 10 năm phấn đấu, hiện Tân Châu có tốc độ tăng trưởng kinh tế mỗi năm bình quân trên 10%; thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình đạt 52 triệu đồng/năm; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 6.600 tỉ đồng (tăng gấp 2,87 lần so với năm 2009) và giá trị xuất khẩu hàng năm đạt khoảng 100 triệu USD.

Thương mại, dịch vụ tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư như: bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (Đồng Tháp), tuyến dân cư kênh Vĩnh An, cầu Tân An, đường kênh Thần Nông…”, ông Thái thông tin.

Cũng theo ông Thái, TX.Tân Châu đã tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh, các thiết chế văn hóa như: nhà thi đấu đa năng; nhà thiếu nhi; thư viện thị xã. Ngành sản xuất nông nghiệp ở Tân Châu đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện có 65% sản lượng lúa của nông dân ở Tân Châu được xuất khẩu và giá trị đạt 180 triệu đồng/héc-ta vào năm 2018 (tăng trên 100 triệu đồng so với năm 2009).

Trong 10 năm qua, Tân Châu đã tập trung huy động xã hội hóa để đầu tư nâng cấp, mở rộng lộ giao thông nông thôn được trên 81 tỉ đồng; đầu tư các công trình thủy lợi hơn 40 tỉ đồng. Đến nay, Tân Châu đã có 4 xã Long An, Phú Vĩnh, Tân An và Châu Phong đạt chuẩn Nông thôn mới. Mối quan hệ hữu nghị với tỉnh Kandal (Campuchia) ngày càng thắt chặt, tạo điều kiện tốt cho nhân dân 2 quốc gia giao thương, mua bán.

“Tập đoàn Việt - Úc đã đầu tư khu sản xuất cá tra giống công nghệ cao tại cồn Vĩnh Hòa thuộc ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa, với quy mô 104 héc-ta. Ngày 14.12.2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến cắt băng khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động dự án này, mở ra bước ngoặt quan trọng cho ngành sản xuất và chế biến cá tra ở Tân Châu nói riêng và tỉnh An Giang, thậm chí là vùng ĐBSCL nói chung”, ông Thái nhận định.

Theo quyết định số 1060/QĐ-BXD ngày 19.12.2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc công nhận Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III, thì thị xã Tân Châu gồm 5 phường là: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Phú, Long Sơn và 9 xã.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Tân Châu lên đô thị loại III