Trong vụ án xét xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng, về trách nhiệm dân sự, HĐXX TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên buộc bị cáo Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường hơn 3.000 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Trần Văn Minh phải bồi thường hơn 390 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Văn Hữu Chiến phải bồi thường hơn 146 tỉ đồng.

Thâu tóm đất vàng: Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường hơn 3.000 tỉ đồng

Thu Anh | 13/01/2020, 21:31

Trong vụ án xét xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng, về trách nhiệm dân sự, HĐXX TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên buộc bị cáo Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường hơn 3.000 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Trần Văn Minh phải bồi thường hơn 390 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Văn Hữu Chiến phải bồi thường hơn 146 tỉ đồng.

Trong vụ án này, về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định đối với 11 nhà, đất công sản bị các đối tượng phạm tội dịch chuyển trái pháp luật, cần thu hồi, sung công quỹ Nhà nước.

Đối với 7 nhà đất hiện đã chuyển dịch cho bên thứ 3 không còn nguyên trạng và không thu hồi được do hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây thiệt hại cho UBND TP.Đà Nẵng, theo HĐXX, cần buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại theo giá trị tại thời điểm khởi tố vụ án. Ở 7 nhà đất này, HĐXX nhận định bị cáo Phan Văn Anh Vũ phải chịu trách nhiệm bồi thường chính; đối với các bị cáo khác, cần căn cứ vào vai trò phạm tội để quy buộc trách nhiệm.

Cụ thể, tại nhà đất số 108 Bạch Đằng, thiệt hại hơn 27,6 tỉ đồng, HĐXX tuyên buộc bị cáo Vũ bồi thường hơn 22,1 tỉ đồng, Trần Văn Minh 1,3 tỉ đồng, Văn Hữu Chiến 1,3 tỉ đồng. Các bị cáo Phan Xuân Ít, Nguyễn Thanh Sang, Phan Minh Cương: 692 triệu đồng/bị cáo.

Nhà đất 106 Trần Phú thiệt hại hơn 22 tỉ đồng, bị cáo Vũ phải bồi thường 17,6 tỉ đồng, 2 bị cáo Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến – mỗi bị cáo 1,1 tỉ đồng. Phan Xuân Ít, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Công Lang, Trần Phi và Phan Minh Cương: 441 triệu đồng/bị cáo.

Nhà đất số 36 Bạch Đằng, 38 Bạch Đằng và 38 Bạch Đằng mở rộng thiệt hại 983 tỉ đồng. Vũ phải bồi thường 786 tỉ đồng, Minh và Chiến: 49 tỉ đồng/bị cáo. Phan Xuân Ít, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Công Lang và Phan Minh Cương: 24,5 tỉ đồng/bị cáo.

Nhà đất số 57 Lê Duẩn thiệt hại 236 tỉ đồng, bị cáo Minh và Chiến phải bồi thường 59 tỉ đồng/bị cáo. Nguyễn Ngọc Tuấn, Phan Xuân Ít, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Công Lang: 29 tỉ đồng/bị cáo.

Nhà đất số 17 Lê Duẩn thiệt hại hơn 53,1 tỉ đồng. HĐXX tuyên buộc bị cáo Chiến bồi thường 26,5 tỉ đồng; Phan Xuân Ít, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Công Lang: 8,8 tỉ đồng/bị cáo.

Nhà đất số 86 Bạch Đằng thiệt hại 15,6 tỉ đồng, bị cáo Chiến phải bồi thường 7,8 tỉ đồng; Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Công Lang: 3,4 tỉ đồng/bị cáo.

Nhà đất 121 Phan Châu Trinh thiệt hại 3,8 tỉ đồng, bị cáo Chiến phải bồi thường 1,9 tỉ đồng. Phan Xuân Ít, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Công Lang: 640 triệu đồng/bị cáo.

Đối với 2 nhà đất tại 319 Lê Duẩn và số 16 Bạch Đằng, tại Bản án ngày 13.6.2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên thu hồi giao UBND TP.Đà Nẵng xử lý về thu hồi tài sản cho Nhà nước nên HĐXX không đề cập, xem xét, giải quyết trong vụ án này.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm

Trong 7 dự án bị chuyển nhượng trái phép, đối với 3 dư án gồm Khu đất 29ha thuộc Khu đô thị mới Đa Phước, Dự án Khu dân cư An Cư 2, An Cư 3 mở rộng, Dự án Khu nhà ở Phú Gia Compound, theo HĐXX, đây là tài sản của Nhà nước bị các đối tượng dịch chuyển trái phép bằng các quyết định hành chính, hợp đồng chuyển nhượng trái pháp luật.

Đến nay, các dự án trên đã và đang được triển khai, có dự án đã được chuyển nhượng cho bên thứ 3, đã xây dựng nhà và ở ổn định nên HĐXX yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng hoàn tất các thủ tục pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, ổn định về an ninh trật tự đối với 3 dự án trên.

Đối với Dự án Khu du lịch biển non nước (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), hiện chưa triển khai nên HĐXX quyết định cho thu hồi, giao UBND TP.Đà Nẵng.

Đối với Khu đất A2, A4, A6, A8 – Dự án Habour Ville, HĐXX cho rằng các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội giao/nhận khu đất trái pháp luật, hiện bị cáo Vũ đã chuyển nhượng cho bên thứ 3, không còn nguyên trạng và không thu hồi được do hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn Minh và đồng phạm đã gây thiệt hại cho UBND thành phố, nên cần buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại tính đến thời điểm khởi tố vụ án.

Trong số các bị cáo, HĐXX nhận định bị cáo Vũ là người được hưởng lợi đặc biệt lớn trong dự án này, bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường chính, các bị cáo khác, HĐXX cho rằng căn cứ vào tính chất, mức độ và vai trò phạm tội của từng bị cáo để áp dụng mức bồi thường phù hợp. Vì vậy, tại dự án này, bị cáo Vũ phải bồi thường 2.282 tỉ đồng, bị cáo Trần Văn Minh 285 tỉ đồng. Phan Xuân Ít, Nguyễn Viết Vĩnh và Nguyễn Đình Thống: 95 tỉ đồng/bị cáo.

Như vậy, về trách nhiệm dân sự, bị cáo Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường hơn 3.000 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Trần Văn Minh phải bồi thường hơn 390 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Văn Hữu Chiến phải bồi thường hơn 146 tỉ đồng.

Ngoài ra, HĐXX cũng dành quyền khởi kiện cho các cá nhân, tổ chức liên quan đến các Dự án, nhà đất công sản bị thu hồi bằng một vụ kiện dân sự khác nếu có yêu cầu.

Nhã Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thâu tóm đất vàng: Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường hơn 3.000 tỉ đồng