Sau nhiều năm tạm hoãn do dịch COVID-19, Ngày hội Mắm Châu Đốc, An Giang – Đặc sản các vùng miền sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 20-4.

An Giang tổ chức 'Ngày hội Mắm'

Tô Văn | 19/04/2022, 13:13

Sau nhiều năm tạm hoãn do dịch COVID-19, Ngày hội Mắm Châu Đốc, An Giang – Đặc sản các vùng miền sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 20-4.

Sáng 19.4, Sở TT-TT tỉnh An Giang phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Sở VH-TT-DL, Sở Công Thương, Sở NN-PT-NT, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh, UBND TP.Châu Đốc và Công ty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc tổ chức họp báo với chủ đề “Ngày hội Mắm Châu Đốc, An Giang – Đặc sản các vùng miền năm 2022”.

Thời gian diễn ra từ ngày 20.4 đến 24.4 tại Quảng trường phường Châu Phú A và các tuyến đường Thủ Khoa Nghĩa – Chi Lăng – Bạch Đằng, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc.

Đây cũng là một sự kiện trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

1-mam.jpg
Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: Tô Văn

Tại buổi họp báo, ông Lê Trung Hiếu – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh cho biết, tổ chức ngày hội mắm Châu Đốc với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh doanh sau đại dịch COVID-19.

Đồng thời, sự kiện này nhằm tăng cường mở rộng giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các địa phương trong tỉnh An Giang nói riêng, giữa tỉnh An Giang với các tỉnh, thành phố nói chung.

“Cũng tại Ngày hội Mắm, địa phương sẽ quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của 4 dân tộc anh em Kinh – Khmer – Chăm – Hoa sinh sống tại An Giang và giới thiệu, khẳng định thương hiệu đặc biệt “Mắm Châu Đốc” của vùng sông nước miền Tây đến với du khách trong và ngoài nước”, ông Hiếu khẳng định.

2-mam.jpg
Ông Lê Trung Hiếu - Giám đốc Trung tậm Xúc tiến  Thương và Đầu tư tỉnh An Giang giải đáp những thắc mắc của phóng viên dự họp báo - Ảnh: Tô Văn
3-mam.jpg
4-mam.jpg
5-mam.jpg
Những sản phẩm mắm nổi tiếng tại An Giang - Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu Tư 

Ông Hiếu thông tin thêm, với quy mô 180 gian hàng của 150 đơn vị đến từ An Giang và 19 tỉnh, thành phố được chia làm 3 khu vực (Khu tái hiện đời sống văn hóa cộng đồng 4 dân tộc Kinh – Khmer – Chăm – Hoa, trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản An Giang, đặc biệt mắm Châu Đốc; Khu triển lãm các tỉnh, thành phố; Khu không gian văn hóa ẩm thực và giao lưu văn hóa cộng đồng của các tỉnh, thành phố).

Ngoài ra, địa phương còn tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản của Hà Nội, TP.HCM, TP.Cần Thơ và các tỉnh Bình Thuận, Tây Ninh , Đồng Tháp, Bến Tre...

“Đặc biệt, tại ngày hội, Ban tổ chức sẽ xác nhận kỷ lục TP.Châu Đốc là địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam bộ nhất tại Việt Nam. Đồng thời, tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mắm trên địa bàn tỉnh đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, đã đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, đạt các kỷ lục và tích cực tham gia các hoạt động của ngày hội”. ông Hiếu nói.

Được biết, Ngày hội mắm mở cửa từ 8 giờ sáng đến 21 giờ 30 hàng đêm, vào cổng miễn phí.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang tổ chức 'Ngày hội Mắm'