Lực lượng biên phòng liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển 6.000 bao thuốc lá lậu qua biên giới.

An Giang: Từ việc phát hiện 6.000 bao thuốc lá lậu, thấy lo cho bà con

Tô Văn | 24/07/2021, 13:35

Lực lượng biên phòng liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển 6.000 bao thuốc lá lậu qua biên giới.

Sáng 23.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, bắt giữ một người đai vác thuốc lá lậu, thu giữ 6.000 bao thuốc lá các loại, tổng trị giá khoảng 85 triệu đồng.

1-vinh-nguon.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn kiểm đếm tang vật vụ vận chuyển thuốc lá lậu- Ảnh: C.K

Cụ thể, vào lúc 21 giờ 30 phút, ngày 23.7, tổ công tác của Đội đặc nhiệm, Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, mật phục tại khu vực Mốc 269/3 (gần Mương 5 Lùn), cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 100m thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP.Châu Đốc.

Tại đây, tổ công tác phát hiện một nhóm người đi từ biên giới về hướng bờ kênh Vĩnh Tế có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành ra tín hiệu kiểm tra.

Phát hiện tín hiệu của tổ công tác, nhóm người nghi vấn đã lợi dụng đêm tối chạy thoát, tổ công tác truy đuổi bắt giữ được 1 người tên là Châu Văn Còn (SN 1984, ngụ ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng, H.Tịnh Biên) đang vận chuyển 500 bao thuốc lá hiệu Hero.

Tiến hành kiểm tra xung quanh, tổ công tác phát hiện thêm 2.000 bao thuốc lá hiệu Hero. Tổng trị giá hàng hoá khoảng 40 triệu đồng. Vì vậy, tổ công tác đã đưa Còn và số tang vật về Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn để điều tra, làm rõ.

Tiếp đó, vào lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 10, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đã phát hiện và thu giữ 3.500 bao thuốc lá ngoại (trong đó có 1.000 bao thuốc nhãn hiệu Hero, 2.000 bao thuốc nhãn hiệu Nelson, 500 bao thuốc nhãn hiệu Bayon), tổng trị giá hàng hoá khoảng 45 triệu đồng.

Từ việc liên tục phát hiện ra thuốc lá lậu gần đây thì có thể thấy một số bà con vì lợi ích trước mắt vẫn tiếp tay cho buôn lậu qua biên giới. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật về buôn lậu mà còn làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 khi Campuchia cũng đang là điểm nóng về dịch bệnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Từ việc phát hiện 6.000 bao thuốc lá lậu, thấy lo cho bà con