Sáng 28/6/2019, Bảo tàng Thế giới Cà Phê khai mạc triển lãm “Cà phê – Thần Dược cho Não – Thần Dược cho Sáng Tạo”, tái hiện mối liên hệ kỳ lạ giữa cà phê và các vĩ nhân trong hành trình tạo nên những phát kiến vĩ đại

Ấn tượng với triển lãm 'Cà phê – Thần Dược cho Não – Thần Dược cho Sáng Tạo'

Trung Nguyen | 29/06/2019, 12:58

Sáng 28/6/2019, Bảo tàng Thế giới Cà Phê khai mạc triển lãm “Cà phê – Thần Dược cho Não – Thần Dược cho Sáng Tạo”, tái hiện mối liên hệ kỳ lạ giữa cà phê và các vĩ nhân trong hành trình tạo nên những phát kiến vĩ đại

Là một trong những hoạt động “Sống - Mở - Tương tác” đặc biệt của Bảo tàng thế giới cà phê, triển lãm đặc biệt này nhằm tôn vinh vai trò và giá trị to lớn của cà phê trong suốt diễn trình lịch sử phát triển của nhân loại, từ khởi nguyên cho đến khi trở thành thức uống thông dụng nhất thế giới.

Đến với triển lãm, khách tham quan được chiêm ngưỡng chuỗi hình ảnh và hiện vật tái hiện sống động 24 câu chuyện thú vị về giá trị của cà phê với sự sáng tạo và thành công của những vĩ nhân hàng đầu thế giới, như Leonardo Da Vinci, Napoleon Ponaparte, Ludwig Van Beethoven, Ernest Miller Hemingway, Albert Einstein, Benjamin Franklin,… Đồng thời, câu chuyện cuộc đời của các vĩ nhân trong triển lãm sẽ là nguồn cảm hứng đặc biệt cho những cá nhân đam mê sáng tạo, khát vọng thành công.

Ernest Miller Hemingway - nhà văn lừng danh của Mỹ, có tầm ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển văn chương nhân loại trong thế kỉ XX cũng đã khẳng định “Tất cả các tác phẩm lớn của tôi đều xuất phát từ quán cà phê”…

Cùng sự thành công của triển lãm chuyên đề “Lịch sử Cà phê Thế giới” diễn ra trong suốt hơn 3 tháng, kể từ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 (3/2019), triển lãm “Cà phê – Thần Dược cho Não – Thần Dược cho Sáng Tạo” lần này không chỉ tiếp tục chia sẻ tư tưởng, tầm nhìn, kiến thức về cà phê, mà còn lan tỏa tinh hoa cà phê Buôn Ma Thuột, góp phần tạo dựng vùng đất Tây Nguyên với Thủ phủ Cà phê Buôn Ma Thuột trở thành “Điểm đến của cà phê thế giới”.

Không gian ấn tượng của triển lãm “Cà phê – Thần dược cho não – Thần dược cho sáng tạo” tại Bảo tàng thế giới cà phê

Hơn nữa, câu chuyện đặc biệt về mối liên hệ kỳ lạ giữa cà phê và cuộc đời 24 vĩ nhân tiêu biểu thuộc các lĩnh vực: Huyền học – Triết học – Khoa học – Chính trị học – Mỹ học – Kinh tài học – Đạo đức học – Ngôn ngữ học – Âm thanh học – Y học… được kể trong triển lãm “Cà phê – Thần Dược cho Não – Thần Dược cho Sáng Tạo” một lần nữa minh chứng mạnh mẽ quyền năng to lớn của cà phê đối với loài người trong mọi lĩnh vực và xuyên suốt tiến trình lịch sử phát triển của nhân loại.

Ngày nay, trong thời đại của nền kinh tế tri thức, nguồn lực trí tuệ và khả năng sáng tạo đang là yếu tố dẫn dắt quá trình tăng trưởng, kết nối và phát triển toàn cầu. Chính vì vậy, cà phê - với thuộc tính sáng tạo và là thức uống yêu thích của hơn 2 tỷ người trên toàn cầu, càng có vai trò quan trọng, trực tiếp lẫn gián tiếp tạo nên giá trị hàng tỷ đô cho ngành kinh tế cà phê và các lĩnh vực kinh tế khác, cũng như tiếp tục là chất xúc tác cho các phát kiến mới của nhân loại.

Nguồn năng lượng tỉnh thức, sáng tạo mà cà phê đem lại cho trí não đã được thực chứng qua các câu chuyện thành công của những bậc vĩ nhân

Trong tháng 6 vàtháng 7, cùng với triển lãm chuyên đề “Cà phê – Thần Dược cho Não – Thần Dược cho Sáng Tạo”, Bảo tàng Thế Giới Cà Phê cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như “Ngày hội Gia đình Việt Nam” (29/06), “Vui thả diều – thả ước mơ cùng Bảo tàng Thế giới Cà phê”, nhằm góp phần xây dựng và tôn vinh những giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng địa phương tỉnh Đắk Lắk, những con người đã tạo nên hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới.

TNL
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn tượng với triển lãm 'Cà phê – Thần Dược cho Não – Thần Dược cho Sáng Tạo'