Với cú hat-trick chiều nay trước Sanna Khánh Hoà, tiền đạo Anh Đức của B.Bình Dương không chỉ giành giải Vua phá lưới mà còn phá kỷ lục V.League với 17 bàn.

Anh Đức giành Vua phá lưới V.League 2017, chấm dứt chuỗi thống trị của ngoại binh suốt 14 năm

tuong anh | 25/11/2017, 20:06

Với cú hat-trick chiều nay trước Sanna Khánh Hoà, tiền đạo Anh Đức của B.Bình Dương không chỉ giành giải Vua phá lưới mà còn phá kỷ lục V.League với 17 bàn.

Trong lượt đấu cuối cùng của V.League 2017, bên cạnh cuộc đua vô địch vô cùng kịch tính giữa 3 đội bóng là Hà Nội FC, Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa thì giải Vua phá lưới cũng được người hâm mộ quan tâm.

Tuy nhiên, điều quan tâm nhất chính là tiền đạo Nguyễn Anh Đức củaB.Bình Dương cạnh tranh cùng hai ngoại binhNsi (XSKT Cần Thơ) và Errol Stevens (Hải Phòng).

Cuối cùng, với ba bàn thằng vào lưới Sanna Khánh Hòa chỉ trong 45 phút đã đưa Anh Đức lên ngôi Vua phá lưới đồng thời phá kỷ lục V.League với 17 bàn thắng.

Nhưng có lẽ, điều khen ngợi nhất chính là Anh Đức đã chấm dứt chuỗi thống trị của các ngoại binh tại giải V.League suốt 14 năm qua.

Bởi kể từ khi V-League ra đời vào mùa giải 2000/2001, các chân sút ngoại luôn chiếm thế thượng phong. Chỉ hai mùa giải đầu, cầu thủ Đặng Đạo (Khánh Hòa) và Hồ Văn Lợi (Cảng Sài Gòn) là những nội binh ghi nhiều bàn thắng nhất còn 14 mùa giải sau đó, các chân sút ngoại đều “làm mưa, làm gió”.

Ngay cả thời điểm đỉnh cao của Lê Công Vinh ởV-League 2009, tiền đạo này cũng chỉ chạy được vào top 3 khi kém hai ngoại binhMerlo và Lazaro đúng 1 bàn thắng.

Với Anh Đức việc ghi 17 bàn trong 26 vòng đấu và để chấm dứt chuỗi thống trị dài của các ngoại binh cũng là điều đáng mừng.

Không những thế, với việc ghi bàn thường xuyên cũng đưa tiền đạo lão làng này quay trở lại đội tuyển khi gần đây HLV Mai Đức Chung và tân HLV Park Hang Seo đều điền tên anh vào danh sách.

T.Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh Đức giành Vua phá lưới V.League 2017, chấm dứt chuỗi thống trị của ngoại binh suốt 14 năm