Các chuyên gia tài chính Anh đã tuyên bố rằng những người đến quán rượu sẽ cần phải uống 124 pint (khoảng 58,6 lít) vào mùa hè này để "giải cứu" ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống của quốc gia này.

Anh kêu gọi người dân uống rượu để "giải cứu" ngành ẩm thực vượt COVID-19

Hoàng Phương | 15/05/2021, 11:48

Các chuyên gia tài chính Anh đã tuyên bố rằng những người đến quán rượu sẽ cần phải uống 124 pint (khoảng 58,6 lít) vào mùa hè này để "giải cứu" ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống của quốc gia này.

Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống Anh sẽ cần đến một khoản tăng trưởng khoảng 25,66 tỉ bảng Anh để có thể trở lại mức trước đại dịch sau một năm buộc phải đóng cửa, dẫn đến thiệt hại mang tính kỷ lục.

health-coronavirus-18250257.jpg

Các chuyên gia tài chính Company Debt cho rằng việc uống thật nhiều rượu sẽ là cách tốt nhất để "giải cứu" các doanh nghiệp đang gặp khó khăn và để bảo vệ các quán rượu thoát khỏi khủng hoảng của việc phải đóng cửa do đại dịch COVID-19.

Trang web của họ cho biết: "Ước tính mới nhất cho thấy ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống của vương quốc Anh đã mất ít nhất 25,66 tỉ bảng do COVID-19, chúng tôi tự hỏi liệu mỗi người dân ở vương quốc Anh sẽ cần phải chi tiêu bao nhiêu để đưa mọi thứ trở lại được mức trước đại dịch".

"Đặc biệt, chúng tôi tự hỏi rằng bao nhiêu trong số tiền đó sẽ đến tay các quán rượu, một trong những nơi bị thiệt hại nhiều nhất".

Các nhà vận động đã tạo ra một áp phích “Quán rượu quê hương cần bạn”, trong đó yêu cầu những dân - những ai "sành rượu" hãy hỗ trợ 40.000 quán rượu và quán bar đang vật lộn để có thể tồn tại và tiếp tục mở cửa.

Tấm áp phích viết: "Các quán rượu sẽ cần mỗi khách hàng chi trả thêm 382 bảng Anh trong năm nay để bù đắp thiệt hại do COVID-19".

Tổ chức này đã kêu gọi người dân Anh uống 124 pint (58,6 lít) hoặc tương đương 122 ly rượu để làm điều đó.

Đối với những người không muốn uống rượu, nhóm này cũng gợi ý rằng mọi người có thể ăn 976 gói khoai tây chiên giòn hoặc 40 đĩa Sunday roast (Món nướng Chủ nhật) tại các quán bar.

Các quán rượu, nhà hàng và các bộ phận khác của lĩnh vực khách sạn của Vương quốc Anh sẽ mở cửa trở lại để phục vụ khách hàng vào ngày 17.5 tới đây theo kế hoạch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh kêu gọi người dân uống rượu để "giải cứu" ngành ẩm thực vượt COVID-19