Chính phủ Anh vừa tuyên bố thành lập đơn vị cảnh sát đặc nhiệm với nhiệm vụ trấn áp các tội phạm liên quan đến buôn lậu điện thoại di động, thuốc lá, các chất hướng thần và các mặt hàng cấm khác vào nhà tù.

Anh lập đội đặc nhiệm chống buôn lậu bằng thiết bị bay không người lái

Vũ Trung Hương | 19/04/2017, 18:57

Chính phủ Anh vừa tuyên bố thành lập đơn vị cảnh sát đặc nhiệm với nhiệm vụ trấn áp các tội phạm liên quan đến buôn lậu điện thoại di động, thuốc lá, các chất hướng thần và các mặt hàng cấm khác vào nhà tù.

Theo The Verge, nghe tin này người ta có thể tưởng tượng ra thực tế cảnh sát sẽ được trang bị một đội máy bay đánh chặn các thiết bị bay không người lái, chuyên theo dõi sự di chuyển, thậm chí bắn hạ chúng. Nhưng trên thực tế, một đội ngũ chuyên gia sẽ được hình thành từ cảnh sát và cai ngục với nhiệm vụ chủ yếu là trao đổi thông tin. Đội đặc nhiệm sẽ nghiên cứu các phương pháp được bọn buôn lậu sử dụng cũng như các phương tiện kỹ thuật của chúng và chia sẻ những dữ liệu này với các sở cảnh sát trên toàn quốc.

Bộ trưởng phụ trách nhà tù Anh Sam Gyimah nói rằng việc bọn buôn lậu dùng các thiết bị bay không người lái là mối đe dọa hiển nhiên và rằng chính phủ đã "hoàn toàn cam kết ngăn chặn việc cung cấp bất hợp pháp ma túy và điện thoại di động" vào nhà tù. "Thông điệp của tôi cho những người có liên quan với loại hình hoạt động tội phạm này như sau: sẽ phát hiện và bỏ tù tội phạm" – ông Sam Gyimahcho biết.

Còn nhớ vào tháng 7 năm ngoái, Daniel Kelly trở thành công dân Anh đầu tiên bị kết án 14 tháng đối với việc sử dụng các thiết bị bay không người lái để buôn lậu hàng tới 3 nhà tù khác nhau trong 5 ngày.

Nhưng cũng có ý kiến phản bác cho rằng việc thành lập đội đặc nhiệm trên chỉ cốt đánh lạc hướng dư luận xã hội Anh khỏi thực tế hỗn loạn trong các nhà tù khi mỗi năm ở Anh đã phát hiện thấy các tù nhân sở hữu khoảng 10.000 điện thoại di động trong khi cả năm 2016 năm ngoái chỉ có 33 trường hợp buôn lậu với sự giúp đỡ của các thiết bị bay không người lái.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh lập đội đặc nhiệm chống buôn lậu bằng thiết bị bay không người lái