Đến 13 giờ ngày mai 13.6, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão, giật cấp 12

12/06/2020, 15:25

Đến 13 giờ ngày mai 13.6, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Vị trí và hướng di chuyển của bão - Nguồn: TTDBKTTV

Hồi 13 giờ ngày 12.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200km về phía tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 13.6, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ vĩ bắc; 115,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía đông kinh tuyến 113,0 độ kinh đông; từ vĩ tuyến 15,5 độ vĩ bắc đến 21,0 độ vĩ bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 14.6, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ vĩ bắc; 111,9 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây-tây bắc và suy yếu nhanh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) đều có nguy cơ rủi ro cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

Theo TTDBKTTVQG

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão, giật cấp 12