Sáng 8.4, với đa số phiếu thông qua, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh chính thức nhậm chức Phó Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hòa Bình trở thành Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và ông Lê Minh Trí vào vị trí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh trúng cử Phó chủ tịch nước

Trí Lâm | 08/04/2016, 11:19

Sáng 8.4, với đa số phiếu thông qua, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh chính thức nhậm chức Phó Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hòa Bình trở thành Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và ông Lê Minh Trí vào vị trí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Sáng 8.4, Quốc hội đã tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu được ông Huỳnh Văn Tí - trưởng ban kiểm phiếucông bố sáng 8.4, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chính thức trở thành Phó Chủ tịch nước vớitỉ lệ 91,09% (450/490 ĐB) tán thành,7,89% (39 ĐB) không tán thành.

Ông Nguyễn Hòa Bình (nguyên Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao) cũng trúng cử làm Chánh án tòa án nhân dân tối cao. Ông Lê Minh Trí (Phó trưởng ban Nội chính Trung ương) trúng cử Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh 57 tuổi,quê ở tỉnh Quảng Nam, là thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân khoa học Sử, cử nhân Luật. Trước khi được điều động làm Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, bà Thịnh giữ chức Bí thư tỉnh Vĩnh Long.

Ông Lê Minh Trí 56 tuổi, quê TP. HCM, là ủy viên trung ương, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Trí từng giữ chức Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1, Phó chủ tịch UBND TP. HCM.

Ông Nguyễn Hòa Bình 58 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, là phó giáo sư, tiến sĩ luật. Ông là thiếu tướng công an, từ tháng 5.2008 làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Bí thư Quảng Ngãi. Năm 2011 ông làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sang buổi chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trí Lâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh trúng cử Phó chủ tịch nước