Từ 108 hồ sơ đăng ký tham dự, Hội đồng giám khảo cuộc thi Đổi mới sáng tạo ứng dụng AI đã lựa chọn ra ba dự án đoạt giải xuất sắc, với phần thưởng 100 triệu đồng.

Ba dự án thắng giải Đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo TP.HCM

P.V | 29/11/2020, 07:00

Từ 108 hồ sơ đăng ký tham dự, Hội đồng giám khảo cuộc thi Đổi mới sáng tạo ứng dụng AI đã lựa chọn ra ba dự án đoạt giải xuất sắc, với phần thưởng 100 triệu đồng.

btc1.jpg
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy (bên trái) và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (bên phải) trao giải cho 3 dự án xuất sắc - Ảnh: BTC

Chiều 28.11, Ban tổ chức cuộc thi Đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của TP.HCM năm 2020 đã tổ chức tổng kết và trao giải, tìm ra các dự án xuất sắc nhất. 

Cuộc thi do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Đại học quốc gia TP.HCM và Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay đã nhận được 108 hồ sơ dự án đăng ký tham dự. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 20 dự án nổi bật vào vòng bán kết và tham gia ươm tạo tại các vườn ươm. Sau 3 tháng ươm tạo, các đội hoàn thiện thêm dự án và bước vào vòng chung kết.

Kết quả chung cuộc, ba dự án đoạt giải xuất sắc nhận được giải thưởng 100 triệu đồng/giải, gồm: ứng dụng AI tầm soát bệnh Glôcôm (lĩnh vực y tế), Music ID (lĩnh vực bản quyền âm nhạc), MiSmart (lĩnh vực nông nghiệp).

Dự án tầm soát bệnh Glôcôm (tác giả Phạm Thị Thủy Tiên - Bệnh viện Mắt TP.HCM) đưa ra giải pháp chụp ảnh màu gai thị, sử dụng phần mềm AI (Eye DR). Glôcôm có tên gọi khác là cườm nước, là một dạng bệnh lý ở mắt gây tổn hại thần kinh thị giác, gây mù lòa.

Dự án MiSmart (tác giả Phạm Thanh Toàn - Công ty cổ phần công nghệ thông minh MiSmart) tạo ra thiết bị bay không người lái có thể phân tích dữ liệu ảnh cây trồng và "chẩn đoán" loại bệnh, từ đó đề xuất phun thuốc trừ sâu thích hợp.

Dự án Music ID (tác giả Lương Công Trung Nguyên - Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia TP.HCM) là giải pháp bảo vệ bản quyền âm nhạc sử dụng AI. Hệ thống giúp phát hiện những người đăng tải sản phẩm âm nhạc khi chưa được tác giả cho phép, cung cấp bằng chứng để người sáng tác làm việc với người đăng tải, cơ quan quản lý để bảo hộ bản quyền.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 5 giải khuyến khích (50 triệu đồng/giải) và giải Ấn tượng cho dự án LTVSchoolBus - hệ thống điểm danh, phát hiện học sinh vắng hoặc chưa xuống xe bằng mô hình Deep Learning. Top 20 dự án lọt vào vòng chung kết được nhận giấy chứng nhận tham gia cuộc thi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM cần làm gì để đột phá trong tăng trưởng kinh tế?
Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng 8,3% vẫn chưa phải là cao so với tiềm năng của TP.HCM. Thành phố có thể hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao hơn nhiều, trên 10%, thậm chí cao hơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ba dự án thắng giải Đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo TP.HCM