Chiều 27.11, Lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam chính thức được diễn ra tại Hà Nội.

Techfest Vietnam 2020: Thích ứng – Chuyển đổi – Bứt phá trong giai đoạn mới

Thu Anh | 27/11/2020, 16:55

Chiều 27.11, Lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam chính thức được diễn ra tại Hà Nội.

Lấy KH-CN làm công cụ vững chắc

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest Việt Nam 2020 với chủ đề “Thích ứng – Chuyển đổi – Bứt phá” diễn ra từ ngày 26 – 29.11.2020 tại Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất hội tụ các cá nhân, tổ chức, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Bộ KH-CN phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.

Năm 2020, mặc dù đối mặt với khủng hoảng dịch COVID-19 nhưng tổng giá trị đầu tư cho khởi nghiệp ước đạt hơn 310 triệu USD, đồng thời Việt Nam cũng ghi nhận “kỳ lân” thứ hai là Vnpay. Nhiều chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đã được Chính phủ cụ thể hoá bằng các Chương trình hỗ trợ chuyên sâu, bao gồm Chỉ thị về hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp công nghệ số, Chương trình quốc gia phát triển thương mại điện tử, Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030... Ngoài ra, nhiều địa phương đã đưa đổi mới sáng tạo thành một mục tiêu phát triển, đặc biệt tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

126972993_2972175209551268_4846128115488064968_n.jpg
Gian hàng tại Techfest Vietnam 2020 - Ảnh: T.A

Chiều 27.11, Lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam và Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp “Cùng đất nước vượt qua thách thức” được tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt chia sẻ: “Năm 2020 có nhiều biến động trên cả nước và thế giới, đòi hỏi sự chuyển động và bứt phá, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp KH-CN phải đổi mới, vượt qua thách thức, lấy KH-CN làm công cụ vững chắc hình thành nền tri thức KH-CN đổi mới sáng tạo”.

Theo Bộ trưởng, trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, hành lang pháp lý được cải thiện... từ đó khuyến khích đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhận định hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hiện nay đang bước vào giai đoạn mới - bứt phá và phát triển, vì vậy cần sự liên kết mọi nguồn lực, chung tay hợp tác từ cách làm, tư duy, tạo ra môi trường cạnh tranh phù hợp; lấy doanh nghiệp khoa học làm trung tâm của sự phát triển đổi mới sáng tạo.

127587364_166024531780251_2424820905470894134_n.jpg
Ảnh: T.A

Khẳng định uy tín trong khu vực và thế giới

Thích ứng với đại dịch, Techfest năm nay được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, hệ thống trực tuyến do liên minh các công ty CNTT hỗ trợ (DQN, GTO, Netnam, Beowulf) cũng thể hiện sự thích ứng và sáng tạo của doanh nghiệp Việt đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp đảm bảo tỷ lệ chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế tham gia đạt hơn 40%.

Với chủ đề “Thích ứng – Chuyển đổi – Bứt phá” sẽ tiếp nối chủ đề của Techfest các năm trước về kết nối và hội tụ nguồn lực trong nước, quốc tế hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam. Từ đó, một lần nữa thể hiện quyết tâm của Chính phủ để tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có uy tín trong khu vực ASEAN.

Sự kiện thường niên Techfest Việt Nam đã khẳng định được uy tín của Việt Nam trong khu vực ASEAN và trên thế giới; trở thành thương hiệu riêng trong chuỗi các sự kiện quốc tế về kết nối cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, thế mạnh của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam được quốc tế ghi nhận là nguồn nhân lực trẻ có kiến thức, kỹ năng và tinh thần quyết tâm khởi nghiệp.

Bộ KH-CN kỳ vọng Techfest Vietnam 2020 sẽ là sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam, thu hút sự tham gia của các chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế; tập trung kết nối đầu tư, tạo cơ hội bước ra sân chơi quốc tế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam. Đặc biệt, trở thành kênh hiệu quả trong việc góp ý, đề xuất, kiến nghị về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Trong định hướng phát triển của hệ sinh thái, các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Techfest Việt Nam 2020 được tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân với mong muốn tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học và lan tỏa đến các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi cả nước.

Bài liên quan
Làng công nghệ tiên phong lần đầu xuất hiện trong Techfest Vietnam 2020
Ngoài các Làng công nghệ theo mô hình trước đây, năm nay Techfest bổ sung thêm Làng công nghệ tiên phong.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Techfest Vietnam 2020: Thích ứng – Chuyển đổi – Bứt phá trong giai đoạn mới