Sau nhiều giờ không thấy nhóm anh Tuấn quay lại, người dân gần hồ thủy điện Đại Ninh chia nhau tìm kiếm thì chỉ thấy chiếc thuyền bị lật giữa hồ.

Ba người mất tích trên hồ thủy điện ở Lâm Đồng

Theo VNE | 26/06/2016, 13:50

Sau nhiều giờ không thấy nhóm anh Tuấn quay lại, người dân gần hồ thủy điện Đại Ninh chia nhau tìm kiếm thì chỉ thấy chiếc thuyền bị lật giữa hồ.

Sáng 26.6, Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng huy động hàng chục người lặn tìm, quần thảo khu vực hồ thủy điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng) tiếp tục tìm kiếm 3 người đàn ông mất tích do lật thuyền.

Sáng hôm qua, anh Nguyễn Văn Tuấn (27 truổi), Nguyễn Văn Đạo (44 tuổi) và Nguyễn Sanh Hướng (39 tuổi) gửi xe máy tại nhà người dân rồi chèo thuyền bằng tôn qua hồ thủy điện Đại Ninh để vào thác Bảo Đại thu mua sầu riêng.

Chờ đến trưa không thấy họ quay lại lấy xe, người dân tổ chức tìm kiếm. Đến chiều, một số người đi làm rẫy và đánh cá phát hiện can xăng cùng chiếc thuyền bị lật giữa lòng hồ.

Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều lực lượng tìm kiếm ngay trong đêm.

Hồ chứa phục vụ cho nhà máy thủy điện Đại Ninh (Bình Thuận) gồm 4 đập phụ, một đập tràn vận hành, một đập tràn sự cố và một kênh nối thông giữa hai hồ chứa Đa Nhim và hồ chứa Đa Queyon. Tổng dung tích hồ chứa là 319,77 triệu m3.

TheoVnexpress
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ba người mất tích trên hồ thủy điện ở Lâm Đồng