Với việc bà Hương vừa được bổ nhiệm làm thứ trưởng, hiện Bộ Y tế có 4 thứ trưởng.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương làm Thứ trưởng Bộ Y tế

TTXVN | 31/05/2022, 21:11

Với việc bà Hương vừa được bổ nhiệm làm thứ trưởng, hiện Bộ Y tế có 4 thứ trưởng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 31.5.2022 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

1-huong.jpg
Bà Nguyễn Thị Liên Hương - Ảnh: TTXVN

Bà Nguyễn Thị Liên Hương (SN 1973, quê quán tỉnh Hưng Yên), từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế).

Hiện Bộ Y tế có 4 thứ trưởng, gồm: các ông Nguyễn Trường Sơn, Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn và bà Nguyễn Thị Liên Hương.

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Nguyễn Thị Liên Hương làm Thứ trưởng Bộ Y tế