Hai trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vừa phát hiện tại Bà Rịa-Vũng Tàu là hai vợ chồng hằng ngày đi lấy hàng hải sản ở chợ Bình Điền (TP.HCM) về Châu Đức bán.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19 từng đi chợ Bình Điền

TTXVN | 02/07/2021, 10:10

Hai trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vừa phát hiện tại Bà Rịa-Vũng Tàu là hai vợ chồng hằng ngày đi lấy hàng hải sản ở chợ Bình Điền (TP.HCM) về Châu Đức bán.

images1667963_1c1549731595e1cbb884.jpg
Chính quyền địa phương đã khẩn cấp phong tỏa tổ 9, thôn Tân Bình, xã Sơn Bình vào rạng sáng 2.7. Ảnh BRVT Online

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, khoảng 0 giờ ngày 2.7, Ban Chỉ đạo nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hai trường hợp là N.V.X (sinh năm 1988) và T.T.T.K (sinh năm 1988) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiến hành lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR.

Đây là hai vợ chồng hằng ngày đi lấy hàng hải sản ở chợ Bình Điền (TP.HCM) về Châu Đức bán. 

Trước đó, sáng 1.7, ngay khi biết thông tin chợ Bình Điền có ca dương tính với SARS-CoV-2, nhân viên Trạm y tế xã Sơn Bình đã yêu cầu 2 vợ chồng này đến khai báo y tế, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Khi có kết quả dương tính, cặp vợ chồng vẫn đang trên đường đi Sài Gòn lấy hàng và được gọi quay trở về địa phương.

Qua điều tra truy vết ban đầu, hằng ngày hai vợ chồng này đi Sài Gòn bằng xe ô tô lấy hàng về bỏ mối nhiều nơi trong và ngoài xã Sơn Bình.

Có mặt chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch tại hiện trường lúc 3 giờ ngày 2.7, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết đã chỉ đạo phong tỏa tổ 9, thôn Tân Bình, xã Sơn Bình (nơi hai vợ chồng này cư ngụ) và chợ Sơn Bình thuộc xã Sơn Bình, huyện Châu Đức (nơi hàng ngày họ đến bỏ mối); qua khai báo y tế, đã xác định có 30 trường hợp F1.

Lực lượng chức năng đã đưa hai vợ chồng đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Các ca F1 cách ly tập trung tại xã Suối Rao. Ngoài ra, địa phương đang tiến hành phun xịt khử khuẩn tất cả các địa điểm nơi hai vợ chồng này đến.

Đồng Nai phong tỏa 4 xã với hơn 70.000 nhân khẩu

Ghi nhận 22 trường hợp mắc COVID-19 liên quan chuỗi lây nhiễm tại chợ đầu mối Hóc Môn cùng nhiều ca lây nhiễm thứ phát, tỉnh Đồng Nai đã thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch gồm 4 xã với hơn 70.000 nhân khẩu.

Theo thông tin từ CDC Đồng Nai, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định 112 về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thống Nhất.

Theo đó, sẽ thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 gồm các xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Gia Kiệm. Trong đó xã Gia Tân 1 với 4.180 hộ, 15.377 nhân khẩu; xã Gia Tân 2 với 3.398 hộ và 15.008 nhân khẩu; xã Gia Tân 3 với 5.398 hộ với 21.347 nhân khẩu và xã Gia Kiệm với 5.963 hộ và 24.201 nhân khẩu.

Thời gian 21 ngày bắt đầu từ 12h ngày 30/6 UBND tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn UBND huyện Thống Nhất triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm phong toả. Theo SK&ĐS

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19 từng đi chợ Bình Điền