Sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

L.H | 18/01/2023, 17:50

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

anh-xuan.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Chiều 18.1, cuối phiên làm việc của kỳ họp bất thường lần thứ 3 của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước, sẽ thực hiện quyền Chủ tịch nước cùng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới thay ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được miễn nhiệm.

Việc này căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014; Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước.

Trước bà Võ Thị Ánh Xuân, đã có trường hợp Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước trong khoảng thời gian 1 tháng từ ngày 23.9 - 23.10.2018, đến khi Quốc hội khóa XIV bầu Chủ tịch nước mới.

lanh-dao.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại kỳ họp bất thường thứ 3 Quốc hội khóa XV chiều 18.1 xem xét công tác nhân sự - Ảnh: Phạm Thắng/TNO

Cũng trong chiều 18.1, tại kỳ họp bất thường, Quốc hội đã thực hiện quy trình bỏ phiếu miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, trong chiều 17.1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XI và là Ủy viên Trung ương 2 khóa XII và XIII; là đại biểu Quốc hội khóa XIV; Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015 và 2020-2025. Bà được Quốc hội khóa XV bầu giữ cương vị Phó chủ tịch nước trong kỳ họp đầu tiên vào tháng 4.2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước