Sáng 17.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Dương Thành Trung đã chủ trì buổi giao ban - họp báo để thông tin về sự kiện Xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2018.

Bạc Liêu đẩy mạnh kêu gọi đầu tư trong năm mới

Nguyên Việt | 17/01/2018, 16:14

Sáng 17.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Dương Thành Trung đã chủ trì buổi giao ban - họp báo để thông tin về sự kiện Xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2018.

Sự kiện Xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2018 với chủ đề “Khơi dậy tiềm năng - Phát triển bền vững” là sự kiện kinh tế - chính trị có quy mô lớn, mở đầu cho việc thu hút, mời gọi đầu tư của tỉnh trong thời gian tới, diễn ra trong 2 ngày 29 và 30.1.2018.

Sự kiện được hy vọng sẽ giúp Bạc Liêu tìm ra hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế, xã hội; góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, sự quan tâm của Trung ương đối với tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.

Theo ban tổ chức, có hơn 500 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự gồm đại diện Chính phủ, các ban ngành Trung ương, đoàn ngoại giao, cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại, hội doanh nghiệp…

Trong sự kiện còn cólễ công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới;lễ khởi công Nhà máy Điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3, công suất 142MW; khởi công Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; lễ động thổ xây dựng biểu tượng con tôm Việt (mô hình con tôm lớn nhất thế giới) cũng sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnhthời gian tới, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với chủ đạo là con tôm. Vànăng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) sẽ tiếp bước là lĩnh vực trụ cột. Bên cạnh đó, trong năm 2018 Bạc Liêu còn đẩy mạnh kêu gọi đầu tư thêm 2 lĩnh vực mới là Giáo dục chất lượng caovà ytế chất lượng caođể tận dụng những thế mạnh của tỉnh.

Về định hướng phát triểntrong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực trụ cột gồm: Phát triển nông nghiệp, trực tiếp là con tôm và trọng tâm là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuyên về tôm duy nhất của cả nước; sản xuất, bao tiêu lúa gạo và nâng cao giá trị nông sản; năng lượng tái tạo; phát triển trọng tâm các lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch, giáo dục, y tế chất lượng cao.

Dự kiến tổng mức đầu tư các dự án trong chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư của Bạc Liêu lần này lên đến trên 100.000 tỉ đồng.

Nguyên Việt
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạc Liêu đẩy mạnh kêu gọi đầu tư trong năm mới