Tối 18.5, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, khẳng định thông tin về chỉ đạo mới của thành phố lan truyền trên mạng xã hội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ đến 5 giờ là sai sự thật.

Bác tin TP.HCM quy định giờ giới nghiêm từ 22 giờ đến 5 giờ vì ca COVID-19 mới

Nhân Hoàng | 18/05/2021, 22:26

Tối 18.5, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, khẳng định thông tin về chỉ đạo mới của thành phố lan truyền trên mạng xã hội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ đến 5 giờ là sai sự thật.

Sau khi TP.HCM ghi nhận ca COVID-19 ở TP.Thủ Đức, nhiều người lan truyền trên mạng xã hội đoạn văn bản được cho là chỉ đạo mới của UBND TP.HCM.

Theo nội dung đoạn văn bản này, từ ngày 18.5, TP.HCM yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ đến 5 giờ; không tập trung quá 10 người, giữ khoảng cách 2m; dừng hoạt động các cửa hàng kinh doanh ăn uống, mặt hàng không thiết yếu, phòng khám...

bac-thong-tin-nguoi-dan-khong-duoc-ra-khoi-nha-tu-22-gio.jpg
Nội dung văn bản sai sự thật

Ông Từ Lương khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Sở Thông tin Truyền thông cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt, bịa đặt, làm ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại buổi họp báo về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP.HCM 4 tháng đầu năm 2021, ông Từ Lương nói những thông tin xấu, độc có hiện tượng gia tăng.

"Trước các sự kiện chính trị trong nước, thông tin xấu độc, kích động người dân từ nhóm đối tượng chống phá lại gia tăng. TP.HCM cũng được các bộ, ngành xác định là địa bàn trọng điểm, cần tập trung giải quyết trong vấn đề lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng", ông Lương cho hay.

Hôm nay, TP.HCM ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 ở TP.Thủ Đức và quận 7. Cả hai là đồng nghiệp của nhau ở Công ty Deloitte (quận 3).

Người đầu tiên là N.Q.N (35 tuổi, nam), sống ở Chung cư SunView Town (đường Gò Dưa, TP.Thủ Đức).

Người thứ hai là Đ.T.T.M (34 tuổi), sống tại căn hộ trên đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7.

Từ trường hợp ở quận 7, ngành y tế TP.HCM xác định được yếu tố nguồn dịch tễ của bệnh nhân COVID-19 ở Thủ Đức có nguồn gốc từ Hải Phòng.

Bài liên quan
Nhiều trường tư tại TP.HCM không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10
Vì nhiều lý do, một số trường phổ thông ngoài công lập tại TP.HCM chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bác tin TP.HCM quy định giờ giới nghiêm từ 22 giờ đến 5 giờ vì ca COVID-19 mới