Ngày 30.12, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính của Đảng bộ TP.HCM năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Theo dòng thời sự

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM hoạt động ngày càng chặt chẽ

Tú Viên 30/12/2023 14:15

Ngày 30.12, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính của Đảng bộ TP.HCM năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Về kết quả công tác trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác an ninh - nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đồng thời đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh, trật tự; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM theo dõi, chỉ đạo.

z5023965273300_6fa1db53e4341afae96bb4dfd2c2fbfa.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo - Ảnh: SGGP

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TP.HCM ngày càng chặt chẽ, nền nếp và phát huy hiệu quả. Các địa phương, cơ quan đơn vị có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác tuyển quân, tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng chủ động, hiệu quả, phù hợp đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan đơn vị.

Công tác theo dõi, đôn đốc và tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế được đánh giá cao, được Ban Nội chính Trung ương đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, duy trì nền nếp họp liên ngành tư pháp để trao đổi thông tin, thống nhất quan điểm giải quyết đối với các vụ việc, vụ án phức tạp; chú trọng rà soát giải quyết án còn tồn đọng, tạm đình chỉ, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị làm việc, đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà tạm giam, tạm giữ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tư pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo một số nội dung quan trọng hệ thống chính trị thành phố phải tập trung tổ chức thực hiện, đồng thời giao Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác an ninh - nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024, đặc biệt là nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TP.HCM.

Trong đó, giao Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM tiếp tục phối hợp tốt các cơ quan chức năng, tạo sự gắn bó chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác an ninh - nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố.

Bí thư Nên cũng yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính thành phố tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh phối hợp, duy trì giao ban liên ngành để trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với khối nội chính quận ủy, huyện ủy, địa phương vận hành tốt phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” để kịp thời xử lý ngay từ đầu các tình huống xảy ra; đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự cho người dân trong những ngày lễ, Tết sắp đến.

Bài liên quan
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức vì liên quan đến tham nhũng
Hãng Reuters đưa tin, ngày 25.4, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solsky đã đệ đơn từ chức trong lúc phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến hoạt động mua bán đất công trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM hoạt động ngày càng chặt chẽ