Apple Daily - tờ báo đấu tranh cho dân chủ nổi tiếng nhất Hồng Kông - in ấn bản cuối cùng vào ngày 24.6, kết thúc một năm đầy bão tố của đơn vị truyền thông này.

Báo Apple Daily đóng cửa tại Hồng Kông

Cẩm Bình | 24/06/2021, 08:00

Apple Daily - tờ báo đấu tranh cho dân chủ nổi tiếng nhất Hồng Kông - in ấn bản cuối cùng vào ngày 24.6, kết thúc một năm đầy bão tố của đơn vị truyền thông này.

Một đêm trước đó, hàng trăm người đội mưa tập trung bên ngoài tòa soạn và vẫy đèn điện thoại thông minh để tỏ ý ủng hộ Apple Daily. Các nhà báo cũng đứng ngoài ban công đáp lại sự ủng hộ bằng điện thoại.

Trang nhất ấn bản cuối cùng đăng bức ảnh một nhân viên của báo vẫy tay chào người ủng hộ, kèm tiêu đề “Người Hồng Kông chia tay đau đớn trong mưa”.

e4l0m6hxeayqwnq.jpg
Ấn bản cuối cùng của Apple Daily - Ảnh: Reuters

Apple Daily viết trên trang tin điện tử (cũng sẽ ngừng hoạt động): “Cảm ơn tất cả độc giả, khách hàng quảng cáo và người dân Hồng Kông đã hết lòng yêu thương và ủng hộ suốt 26 năm qua. Chúng tôi bái biệt từ đây, xin hãy bảo trọng”.

Bên trong tòa soạn, hàng chục nhà báo vỗ tay khi ấn bản cuối được xuất bản. Một số người không kiềm được nước mắt.

e4l0nd4wuagv7_z.jpg
Giây phút chia tay bên trong tòa soạn - Ảnh: Reuters

Nhà báo Alvin Chan đích thân phát ấn bản cuối cho người ủng hộ. Ông nói: “Tôi hy vọng mọi người có thể tiếp tục tin tưởng vào giá trị của chúng ta”.

Ngay từ rạng sáng 24.6, trước nhiều sạp báo đã có hàng dài người xếp hàng chờ.

e4l0axlxmai2-jl.jpg
Hàng trăm người tập trung bên ngoài tòa soạn vào đêm 23.6 - Ảnh: Reuters

Apple Daily trực thuộc tập đoàn truyền thông Next Digital của tỷ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai) – nhân vật phản đối kịch liệt luật an ninh quốc gia áp đặt với Hồng Kông. Thời gian qua lần lượt tỷ phú Lê, Tổng biên tập La Vỹ Quang (Ryan Law) cùng 4 nhân vật cấp cao khác của Apple Daily bị bắt giữ với cáo buộc thông đồng thế lực bên ngoài đe dọa an ninh quốc gia.

Tài sản của Apple Daily bị niêm phong, người ủng hộ cố chuyển tiền giúp báo duy trì hoạt động nhưng không thành công.

Phản ứng trước động thái trên, nhân viên của Citizen News cùng nhiều tờ báo cùng chí hướng khác tuyên bố sẽ mặc đồ đen vào ngày 24.6 nhằm tỏ ý phản đối “hành vi đàn áp tự do báo chí” mà chính quyền Hồng Kông đang thực hiện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Apple Daily đóng cửa tại Hồng Kông