Hãng tin KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo CHDCND Triều Tiên chuẩn bị cả đối thoại lẫn đối đầu với Mỹ, trong đó chú trọng đối đầu.

Triều Tiên chuẩn bị cả đối thoại lẫn đối đầu với Mỹ

Cẩm Bình | 18/06/2021, 11:55

Hãng tin KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo CHDCND Triều Tiên chuẩn bị cả đối thoại lẫn đối đầu với Mỹ, trong đó chú trọng đối đầu.

KCNA cho biết tại cuộc họp Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 17.5, nhà lãnh đạo Kim đã phân tích chi tiết chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Bình Nhưỡng, từ đó đưa ra đối sách chiến lược và chiến thuật phù hợp.

“Tổng bí thư nhấn mạnh phải chuẩn bị sẵn sàng cả đối thoại lẫn đối đầu, đặc biệt chú trọng chuẩn bị kỹ cho tình huống đối đầu để bảo vệ danh dự cùng lợi ích phát triển độc lập của đất nước. Bước đi này giúp đảm bảo môi trường hòa bình và an ninh của chúng ta”, theo KCNA. Nhà lãnh đạo Kim cũng lưu ý cần tạo môi trường quốc tế thuận lợi để Triều Tiên triển khai chính sách.

kim.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh: KCNA

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim trực tiếp bình luận về chính quyền Tổng thống Biden. Vipin Narang - chuyên gia về các vấn đề hạt nhân thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) nhận xét chỉ đạo mới nhất cho thấy nhà lãnh đạo Kim dự định tiếp tục chờ đợi và tránh khiêu khích. “Với tình hình lương thực cùng dịch COVID-19 hiện tại, ông ấy rất vui lòng tránh một cuộc đối đầu trong ngắn hạn”, theo chuyên gia Narang.

Dù chưa thông báo ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng Triều Tiên lại áp dụng nhiều biện pháp phòng chống có phần quá cứng rắn khiến kinh tế thiệt hại trầm trọng. Thiên tai cùng sự cấm vận trừng phạt làm tình hình thêm xấu.

Cuối tháng 4 trước đó, Nhà Trắng thông báo áp dụng cách tiếp cận mới với Triều Tiên: không tập trung vào việc đạt một thỏa thuận lớn, cũng không kiên nhẫn chiến lược. Thay vào đó Mỹ sẽ theo đuổi cách tiếp cận thực tế có điều chỉnh, cởi mở và tìm kiếm cơ hội ngoại giao với Triều Tiên, đạt tiến triển thực chất nhằm tăng cường an ninh cho Mỹ cùng đồng minh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
16 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên chuẩn bị cả đối thoại lẫn đối đầu với Mỹ